Giới thiệu 45 tác phẩm hội họa của các nữ họa sĩ 3 miền Bắc- Trung- Nam

(VOV5) - Mỗi nữ họa sĩ đã sáng tạo những tác phẩm hội họa mang những cá tính sáng tạo độc đáo, phong cách riêng.

Chiều ngày, 30/10, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm “Sắc màu”, giới thiệu 45 tác phẩm hội họa của 15 nữ họa sĩ ba miền đất nước.

Giới thiệu 45 tác phẩm hội họa của các nữ họa sĩ 3 miền Bắc- Trung- Nam - ảnh 1

Công chúng tham quan triển lãm (Ảnh: Ngọc Ngà)

Triển lãm trưng bày tác phẩm hội họa của 7 họa sĩ tại Hà Nội, 4 họa sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh, 2 họa sĩ ở Huế và một họa sĩ ở Đắc Lắc.

Đây là triển lãm lần thứ 9 của các nữ họa sĩ và mỗi triển lãm mang một dấu ấn riêng. Bằng nhiều chất liệu khác nhau như sơn dầu, acrylic, tổng hợp…, với niềm đam mê và tình yêu nghệ thuật, mỗi nữ họa sĩ đã sáng tạo những tác phẩm hội họa mang những cá tính sáng tạo độc đáo, phong cách riêng, tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, con người và đất nước.

Giới thiệu 45 tác phẩm hội họa của các nữ họa sĩ 3 miền Bắc- Trung- Nam - ảnh 2

Các tác phẩm trúc chỉ (Ảnh: Ngọc Ngà)

Là một trong 15 họa sĩ có tác phẩm tham dự triển lãm, họa sĩ Trần Thanh Thục, ở Hà Nội, cho biết: "Nhóm nữ họa sĩ chúng tôi đã đi cùng nhau qua 9 lần triển lãm và chúng tôi hoạt động theo tinh thần tự nguyện và tình yêu hội họa. Những triển lãm “Sắc màu” kỳ trước cũng như kỳ này, chúng tôi luôn chú trọng tới đam mê nghệ thuật, tiếp tục ngợi ca cuộc sống. Mỗi một tác giả ở các vùng miền đem về đây những tác phẩm nổi bật nhất và đẹp nhất để ngợi ca vùng đất mà mình đang sinh sống và nói lên sự biết ơn với cuộc sống này đã cho chúng tôi sống và vẽ".

Tại triển lãm, công chúng được ngắm nhìn những tác phẩm hội họa mới lạ của dòng tranh cắt vải, đặc biệt là dòng tranh trúc chỉ của Huế. Với dòng tranh này đã tạo nên điểm nhấn đặc sắc của triển lãm.

Triển lãm “Sắc màu” diễn ra đến ngày 7/11.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác