Hội thảo quốc tế “Khảo cổ học dưới nước Việt Nam và Đông Nam Á: Hợp tác để phát triển”

(VOV5)- Hội thảo diễn ra sáng nay (15/10), tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, do Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, với sự tham dự của 170 nhà  khoa học, nghiên cứu, quản lý văn hóa trong nước và thế giới.

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhận định: Hội thảo là cơ hội bước ngoặt, triển vọng cho sự hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật về ngành khảo cổ học dưới nước giữa các nhà khảo cổ học Việt Nam với các nhà khoa học quốc tế. Phát biểu tại Hội thảo, Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cho rằng: Ngành khảo cổ học dưới nước Việt Nam vừa mới hình thành và đang bắt đầu những hoạt động nghiên cứu đầu tiên. Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đã thành lập trung tâm nghiên cứu khảo cổ học dưới nước. Đề làm tốt điều này chúng ta không chỉ nỗ lực mà còn cần nhiều sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học quốc tế trong việc chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn nghiên cứu, hỗ trợ thiết bị, kỹ thuật, đặc biệt là đào tạo cán bộ trong lĩnh vực khảo cổ học dưới nước.

Hội thảo cũng nghe các chuyên gia khảo cổ học Việt Nam và thế giới trình bày tham luận về lịch sử giao lưu, trao đổi và tương tác trên biển ở khu vực Đông Nam Á; cảnh quan môi trường cổ; các loại hình di tích tàu đắm và dân tộc học tàu thuyền đương đại ở khu vực Đông Nam Á; ứng dụng các phương pháp tiếp cận đa ngành, liên ngành trong nghiên cứu di sản văn hóa biển; tăng cường sự hợp tác nghiên cứu quốc tế trong việc nghiên cứu, nâng cao năng lực về khảo cổ học dưới nước cho các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác