Hơn 13.400 trẻ em, người nghèo ở Đồng Tháp được thụ hưởng"Nước sạch sông Mê Kông"

(VOV5) - Ngày 25/3, tại tỉnh Đồng Tháp, Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội thảo và công bố kết quả thực hiện Dự án "Nước sạch sông Mê Kông" do Ngân hàng HSBC tài trợ. Qua hơn 1 năm thực hiện dự án đã có hơn 13.400 người nghèo, trẻ em của 12 xã ở huyện Cao Lãnh và Thanh Bình được thụ hưởng dự án "Nước sạch sông Mê Kông". Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ đồng do Ngân hàng HSBC tài trợ. Mục tiêu của dự án là cải thiện sức khỏe trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất tại khu vực sông Mê Kông; tăng cường sử dụng nước sạch và hệ thống vệ sinh cho trẻ em, gia đình và các trường học ở hai huyện Cao Lãnh, Thanh Bình và nâng cao kiến thức và thực hành vệ sinh cho các em học sinh, giáo viên và gia đình nghèo.

Phản hồi

Các tin/bài khác