Lần đầu tiên tổ chức Triển lãm Nghệ thuật bìa sách Việt Nam

(VOV5) - Triển lãm tôn vinh các trang bìa đẹp, với mong muốn thu hút nhiều người tham gia vào công việc làm sách, viết, biên tập và thiết kế sách cũng như các trang bìa sách.

Triển lãm “Nghệ thuật bìa sách Việt Nam 2022” khai mạc tối 8/5 tại nhà Triển lãm Mỹ thuật, số 16 phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Triển lãm do Chi Hội Đồ họa 2, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức. Đây là lần đầu tiên Hội Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức một triển lãm nghệ thuật bìa sách trên quy mô toàn quốc.

Lần đầu tiên tổ chức Triển lãm Nghệ thuật bìa sách Việt Nam - ảnh 1Tác phẩm trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm trưng bày hơn 700 bìa sách đẹp của 55 tác giả trên cả nước, cùng sự tham gia của 6 nhà xuất bản lớn: Nhà xuất bản Giáo Dục, Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Phụ Nữ, Nhà xuất bản Mỹ Thuật, Nhà sách Nhã Nam và Nhà sách Thái Hà Book.

Lần đầu tiên tổ chức Triển lãm Nghệ thuật bìa sách Việt Nam - ảnh 2Cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm tôn vinh các trang bìa đẹp, với mong muốn thu hút nhiều người tham gia vào công việc làm sách, viết, biên tập và thiết kế sách cũng như các trang bìa sách.

Triển lãm “Nghệ thuật bìa sách Việt Nam 2022” kéo dài đến ngày 17/5.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác