Lễ hội cầu mưa của Yang Pơtao Apui tại vùng đất Vua lửa

(VOV5) - Nghi lễ cúng cầu mưa Yang Pơtao Apui (Vua Lửa), văn hóa tín ngưỡng dân gian đặc trưng của đồng bào dân tộc Jrai ở Tây Nguyên, đã được tổ chức ngày 27/03, tại Khu di tích Plei Ơi, Gia Lai.

Sự kiện nhằm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Jrai, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Lễ cầu mưa diễn ra trên đỉnh núi Chư Tao Yang, do ông Siu Phơ, phụ tá đời Vua Lửa thứ 14, chủ trì. Các già làng, nghệ nhân và dân làng cùng thực hiện nghi lễ cúng tế, dâng lễ vật lên thần linh với hy vọng thiên nhiên ban phước lành. Đây là nghi lễ quan trọng trong đời sống tâm linh của người Jrai, nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Lễ hội cầu mưa của Yang Pơtao Apui tại vùng đất Vua lửa - ảnh 1Các già làng và nhiều nghệ nhân lên đỉnh núi Chư Tao Yang để làm lễ cầu mưa. Ảnh: VOV

Ông Rmah Phiết, đại diện làng Plei Tel A, chia sẻ: "Rất vinh dự, huyện tổ chức và chúng tôi tham gia tại buổi lễ cúng cầu mưa hôm nay, mong muốn của chúng tôi sẽ gây dựng lại truyền thống và bản sắc của người dân tộc Ja Rai."

Cùng với lễ cúng là Hội thi văn hóa-thể thao, với nhiều hoạt động, như: trình diễn cồng chiêng, đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm, và các trò chơi như chạy cà kheo, bắn nỏ và nhảy bao bố. Đặc biệt, giải chạy bộ mang tên “Theo bước chân Vua Lửa” cũng được tổ chức, tạo không khí sôi nổi cho lễ hội.

Chị Phạm Thị Kiều, du khách, cho biết: "Tôi thấy các hoạt động mang lại giá trị lan tỏa về truyền thống văn hóa của dân tộc địa phương ở đây. Khi mọi người đến những nơi thực tế như thế này sẽ góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống ra bên ngoài được hay hơn."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác