Lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm - Nét văn hóa tâm linh đặc sắc

(VOV5) - Lễ hội Quán Thế Âm năm nay diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 26 đến 29/3/2024) với phần lễ gồm các nghi thức tôn giáo, cầu quốc thái dân an.

Sáng nay ngày 28/3 (nhằm ngày 19/2 âm lịch), tại chùa Quán Thế Âm, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng diễn ra lễ chính của Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn. Hàng vạn chư tôn, tăng ni, phật tử, đạo hữu, người dân địa phương cùng du khách khắp nơi về dự lễ Phật.

Lễ hội Quán Thế Âm năm nay diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 26 đến 29/3). Phần Lễ gồm các nghi thức tôn giáo, cầu quốc thái dân an. Phần hội có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, văn nghệ, thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Năm nay, quy mô Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn lớn hơn, gồm 30 hoạt động tôn giáo, văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao.

Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, bày tỏ: “Giáo hội sẽ vận động tạo dựng 500 hình tượng đức Quán Thế Âm để tôn trí quanh 5 ngọn núi Ngũ Hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ. Các cấp chính quyền sẽ hỗ trợ trong việc quy hoạch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn trở thành một thắng cảnh tuyệt vời, có đường đi bộ dẫn đến các hình tượng để phuc vụ cho phật tử khắp nơi về chiêm bái. Như vậy, ngoài Lễ hội Quán Thế Âm, suốt năm sẽ có những đoàn phật tử, du khách đi trải hội về miền đất thiêng Ngũ Hành để chiêm bái, cầu nguyện, tu tập”.

Từ năm 2000, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn đã được Tổng cục Du lịch xếp vào danh mục 15 lễ hội lớn của cả nước. Năm 2021, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác