(VOV5) - Cây sơn tra mọc tự nhiên trên núi rừng. Nhưng giờ đây, loài cây này không chỉ mang lại nguồn thu từ quả.
Ngọc Chiến, huyện Mường La, Sơn La - nơi được xác lập kỷ lục là “xã có rừng hoa Sơn tra lớn nhất Việt Nam” đã chính thức vào hội, mời gọi du khách thập phương tới miền cổ tích của núi rừng Tây Bắc, thưởng ngoạn vẻ đẹp hùng vĩ mà nên thơ mùa hoa sơn tra khoe sắc.
Nghe âm thanh phóng sự tại đây:
Những ngày tháng 3, khi hoa sơn tra khoe sắc giữa đại ngàn hùng vĩ, cũng là thời điểm ngày hội độc đáo, riêng có diễn ra trên miền cổ tích của núi rừng Tây Bắc. Lễ hội hoa sơn tra được tổ chức tại trung tâm bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến – nơi có rừng hoa sơn tra lớn nhất Việt Nam. Du khách vừa được đắm mình trong sắc trắng tinh khôi nổi bật giữa đại ngàn, bên những bản làng bình yên nơi rẻo cao, vừa được hoà mình vào bức tranh sắc màu văn hoá ấn tượng của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Màn nghệ thuật đặc sắc chào mừng lễ hội với chủ đề "Chào Xuân Ất Tỵ 2025”. Ảnh: Báo Hoà Bình |
Ông Nguyễn Quốc Sơn, Hội nhiếp ảnh Hà Nội "Đây là lần đầu tôi đến Nậm Nghiệp, được hoà mình vào khung cảnh thiên nhiên ấn tượng, cũng khá lạ với anh em nhiếp ảnh. Thực sự không ngờ bản làng vùng cao trú phú, thơ mộng như vậy, người dân tình cảm, ấm áp."
Anh Jonas, du khách đến từ Phần Lan chia sẻ:“Tôi thực sự rất ấn tượng từ những rừng hoa trắng, đến những bộ trang phục độc đáo của bà con, thời tiết cũng rất tuyệt.
Bản Nậm Nghẹp - thủ phủ hoa sơn tra, hay còn gọi là hoa táo mèo tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La nằm ở độ cao trên 2.000 so với mực nước biển. Đây là một trong những vùng trồng cây sơn tra lớn của tỉnh Sơn La, với hàng nghìn ha, trong đó khoảng 800 ha cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm. Điểm nhấn của Nậm Nghẹp là bản làng bình yên của bà con dân tộc Mông nằm xen lẫn trong rừng Sơn Tra bạt ngàn khoe sắc.
Trước kia, cây sơn tra mọc tự nhiên trên núi rừng. Nhưng giờ đây, loài cây này không chỉ mang lại nguồn thu từ quả, mà mùa hoa khoe sắc còn tạo điểm nhấn cho bức tranh du lịch trên miền cổ tích Ngọc Chiến. Đây là niềm vui, niềm tự hào, là động lực để cấp ủy, chính quyền và đồng bào nơi đây gìn giữ, chăm sóc những rừng cây sơn tra.
Ông Lò Văn Thoa, Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, Sơn La: "Chúng tôi xác định đây là tài nguyên quý giá, hoa sơn tra cũng là loài hoa khác biệt với nhiều nơi, chúng tôi cũng tuyên truyền bà con chăm sóc, giữ gìn, bảo vệ cây sơn tra sao cho tốt, không bẻ cành, chặt phá, hái ngọn; cũng trồng thêm cây sơn tra ở những diện tích có thể trên địa bàn Nậm Nghẹp nói riêng và Ngọc Chiến nói chung".
Lễ rước bài vị Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Ảnh: VOV |
Ngay sau lễ khai mạc, ngày hội hoa sơn tra tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, lần đầu tổ chức như: thi chọi dê, thi nét đẹp trang phục dân tộc Mông miền cổ tích, thi hộ có vườn hoa sơn tra đẹp nhất... Cùng với đó, du khách sẽ được tham gia vào nhiều hoạt động thú vị, các trò chơi dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc Mông; thưởng thức ẩm thực dân tộc, đặc sản của núi rừng Tây Bắc...