Người Việt đón năm mới 2017

(VOV5) -  Đường phố được trang hoàng đẹp mắt với những băng rôn, khẩu hiệu chào năm mới 2017; các chương trình nghệ thuật đã sẵn sàng. Không khí chào đón năm mới khiến đường phố nơi nơi đều rộn ràng, náo nức.


Tại thành phố Hà Nội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Thành phố tổ chức 5 chương trình nghệ thuật quy mô lớn theo hình thức xã hội hóa vào tối 31/12 gồm: Lễ hội đếm ngược – Chào năm mới 2017 tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám; Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2017 tại quảng trường trước cửa Sân vận động quốc gia Mỹ Đình; Chương trình nghệ thuật đếm ngược – Chào năm mới 2017 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; Chương trình Chào Xuân 2017 trước cổng chính Công viên Thống Nhất; Chương trình Chào năm mới: Tự hào Việt Nam – Kết nối toàn cầu tại vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ.

Người Việt đón năm mới 2017 - ảnh 1
Tùng Dương (trái) sẽ hát trong đêm nhạc đón năm mới 2017 ở Hà Nội. Ảnh tư liệu. Nguồn: tuoitre



Bên cạnh đó, thành phố còn tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao chào năm mới 2017 tại trung tâm quận Hà Đông và thị xã Sơn Tây vào 20 giờ ngày 31/12. Đồng thời, tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đều tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật do các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp Trung ương và Hà Nội, các trung tâm văn hóa, các câu lạc bộ nghệ thuật thực hiện. Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Hà Nội tổ chức chiếu phim lưu động phục vụ các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, đặc biệt chú trọng các xã xa trung tâm, vùng nông thôn. Dịp này, khu vực trung tâm Hà Nội thực hiện tuyên truyền trực quan, trang trí, cổ động trên địa bàn kết hợp trang trí chiếu sáng chủ yếu bằng nguồn xã hội hóa.


Tại Đà Nẵng, dịp đầu năm mới 2017 cũng diễn ra nhiều hoạt động nghệ thuật, thể thao. Ngày 31/12/2016 có các chương trình: Diễu hành mô tô và xe đạp thể thao quy mô lớn sẽ diễn ra sáng ngày 31/12; Hội thi – Diễu hành xe hoa với chủ đề: “Đà Nẵng 20 mùa Xuân”. Dịp này, thành phố sẽ đón 3 chuyến tàu cập Cảng Tiên Sa gồm: Hai chuyến tàu Genting Dream với 7.000 lượt khách, 1 tàu SS Virgo với 2.500 lượt khách. Ngày 1/1/2017, Thành phố cũng sẽ chính thức đón chuyến bay đầu tiên từ Singapore-Đà Nẵng do hãng hàng không Silk Air khai thác với 180 khách.


Đón chào năm mới 2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến đường như Trường Sơn, Nam Kỳ khởi nghĩa – Nguyễn Văn Trỗi, Hàm Nghi, Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Thị Minh Khai… được trang trí ánh sáng nghệ thuật lấp lánh, thể hiện sự tươi mới, năng động của thành phố trong thời khắc đang chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Trong 2 ngày 31/12/2016 – 1/1/2017, chương trình nghệ thuật chào đón năm mới 2017 sẽ diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên, quy tụ sự tham gia của nhiều ca sĩ trẻ nổi tiếng của thành phố. Bên cạnh đó, tại các khu vui chơi cũng có nhiều chương trình phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân như Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11) tổ chức chương trình Lễ hội Ánh sáng rực rỡ, Lễ hội Đường phố hoành tráng … Tại Công viên Gia Định (quận Gò Vấp), Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam phối hợp với Công ty Happy Dream Circus (Nhật Bản) tổ chức chương trình xiếc quốc tế với nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn do các nghệ sĩ xiếc quốc tế đến từ Nhật Bản, Venezuela, Argentina… biểu diễn, mang đến nhiều điều thú vị cho khán giả trong dịp năm mới. Ngoài ra, các sân khấu ca nhạc, sân khấu kịch có nhiều chương trình phục vụ du khách trong dịp năm mới. Trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) sẽ diễn ra Chương trình đếm ngược (Countdown), tiễn năm cũ và đón chào năm mới. Đặc biệt, du khách tham gia còn được thưởng thức màn trình chiếu ánh sáng nghệ thuật 3D (mapping) lên tòa nhà Ủy ban nhân dân thành phố và tòa nhà Timesquare trên đường Nguyễn Huệ. Trong 2 đêm 31/12/2016 và 1/1/2017, nhiều chương trình ca múa nhạc hấp dẫn, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho các bạn sinh viên, công nhân không về quê đón năm mới cũng diễn ra tại các ký túc xá của sinh viên, khu lưu trú của công nhân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác