Nhiều hoạt động vui xuân tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán

(VOV5) -  Trong 2 ngày, 22-23/02 tức mùng 4 và 5 Tết nguyên đán, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai tổ chức chương trình Vui xuân Ất Mùi, giới thiệu những nét đặc sắc của các dân tộc ở Lào Cai. Chương trình Vui xuân Ất Mùi giới thiệu đến công chúng những nét sinh hoạt văn hóa dân gian của một số tộc người miền núi tỉnh Lào Cai như: người Hmông, Dao, Nùng, Bố Y…



Nhiều hoạt động vui xuân tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán - ảnh 1



Thông qua các hoạt động trình diễn, công chúng được thưởng thức trích đoạn lễ hội Gầu tào, múa khèn trên chảo thắng cố, đàn môi, sáo, hát ống của người Hmông; múa nghi lễ của người Dao Tuyển, múa mừng đám cưới của người Dao đỏ…

Năm nay công chúng thủ đô có dịp trải nghiệm nhiều trò chơi mới lạ của người Thổ, Si La, Sán Chay, Dao, Hmông... Cũng tại ngày hội, các nghệ nhân của tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng sẽ trình diễn các tích trò múa rối, in tranh Đông Hồ, nặn tò he, viết thư pháp, làm pháo đất. Đặc biệt, lúc 18h mồng 4 Tết, tại sân trước của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ tổ chức đốt pháo bông, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi cho người dân thủ đô và du khách trong dịp đầu xuân./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác