Những ngày văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội lần thứ 2

 (VOV5) - Từ ngày 28/8 - 2/9/2012 “Những ngày văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội lần thứ II năm 2012” với sự tham dự của các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng và thành phố Hà Nội sẽ diễn ra tại Hà Nội . Đây là chương trình được tổ chức với quy mô lớn về văn hóa, con người, sự kiện của Tây Nguyên nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa, sức sống mãnh liệt, sự trường tồn của bản sắc Tây Nguyên trong nền văn hóa dân tộc Việt Nam, chào mừng Quốc khánh 2/9.

Những ngày văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội lần thứ 2 - ảnh 1

Tại cuộc họp báo sáng 22/8 ở Hà Nội, Ban tổ chức cho biết với chủ đề “Tây Nguyên - Truyền thống và phát triển”, tham gia “Những ngày văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội lần thứ 2” sẽ có hơn 500 nghệ sĩ, nghệ nhân các tỉnh Tây Nguyên. Các sự kiện chính gồm: Triển lãm Tây Nguyên truyền thống và phát triển; hội chợ ẩm thực, đồ thủ công mỹ nghệ, nông sản, trình diễn trang phục dân tộc; Chương trình văn hóa nghệ thuật, lễ hội, giao lưu và tọa đàm. Về những nét mới của “Những ngày văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội lần thứ II”, ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho biết: “Lần này có chương trình giới thiệu, tôn vinh các văn nghệ sĩ, nghệ nhân người Tây Nguyên. Đặc biệt có cuộc giao lưu với một số tướng lĩnh quân đội những người đã có mặt trong trận đánh mở đầu tháng 3/1975 tại mặt trận Tây Nguyên mở đầu cuộc tổng tấn công 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thứ ba là giao lưu giữa 5 tỉnh Tây Nguyên và đại diện văn hóa vùng Tây Nguyên với hai tỉnh vùng Tây Bắc. Trong những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đặc biệt có cồng chiêng Tây Nguyên. Cồng chiêng Tây Nguyên đã trở thành di sản văn hóa chung của nhân loại, cho nên chúng ta phải thường xuyên gìn giữ, phải bảo tồn giá trị cồng chiêng Tây Nguyên".

 Nghệ thuật Truyền khẩu sử thi Tây Nguyên cũng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập hồ sơ trình Tổ chức văn hóa, khoa học và giáo dục Liên hiệp quốc (UNESCO) đề nghị công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại./.

Phản hồi

Các tin/bài khác