Nỗ lực làm mới vở nhạc kịch “Người tạc tượng“

(VOV5) - Vở nhạc kịch "Người tạc tượng" kể về giai đoạn lịch sử chống Mỹ cứu nước trên chiến trường Tây Nguyên tại buôn Bra trong thập niên 60, thế kỷ 20.

Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, vở nhạc kịch "Người tạc tượng" của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận được làm mới, công diễn vào tối 5/10 tại sân khấu Nhà hát lớn Hà Nội. Vở nhạc kịch mở màn cho chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật kinh điển cùng tác phẩm vũ kịch Hồ thiên Nga trình diễn vào tối 7/10.

Nỗ lực làm mới vở nhạc kịch “Người tạc tượng“ - ảnh 1 Các nghệ sĩ tập luyện vở diễn “Người tạc tượng” Ảnh: VNOB

Kể từ khi công bố lần đầu tiên 1971, đến nay vở nhạc kịch “Người tạc tượng” của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận được Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam phục dựng và công diễn lần đầu tiên nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập. Vở nhạc kịch "Người tạc tượng" kể về giai đoạn lịch sử chống Mỹ cứu nước trên chiến trường Tây Nguyên tại buôn Bra trong thập niên 60, thế kỷ 20.

NSƯT Trần Ly Ly, Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Nhà hát vẫn mong muốn mang tới những vở kinh điển dành tặng khán giả trong dịp đặc biệt này: "Với bề dày lịch sử 60 năm, chúng tôi mong muốn mang tới cho khán giả thưởng thức những mô hình nghệ thuật nhạc kịch, opera, vũ kịch. Toàn thể anh em trong Nhà hát nhất tâm nhất sức để cố gắng có được 2 vở opera Người tạc tượng và vũ kịch Hồ Thiên Nga. Vở Người tạc tượng trong quá khứ đã đi diễn hàng trăm buổi, ngày nay chúng tôi muốn tri ân những người từng tham gia cống hiến, khán giả được xem vở này."

Trong dịp này, Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam được trao thưởng Huân chương Lao động hạng nhì.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác