Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế tặng quà hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Bình

(VOV5) - Trong ngày 24/12, đoàn đã tới thăm hỏi và trao quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng của siêu bão Wutip tại xã Phúc Trạch và Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, để giúp các gia đình sửa chữa nhà cửa và khôi phục sinh kế.


Trước đó, ngày 23/12, đại diện Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam cũng đến hai xã Quảng Phương, Quảng Long, huyện Quảng Trạch, để tặng quà hỗ trợ người dân. Đây là đợt phát hàng cứu trợ lần 2 cho các gia đình bị ảnh hưởng của bão Wutip, tổng trị giá các khoản hỗ trợ là 130 nghìn USD. Ông Gunnar Andersen, Giám đốc Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế, cho biết đối tượng mà Tổ chức hướng tới là trẻ em, các hộ nghèo, cận nghèo, hộ phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ... Ngoài việc hỗ trợ khẩn cấp ngay sau thiên tai, thời gian tới Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế sẽ tiếp tục kêu gọi thêm các nguồn tài trợ nhằm hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em và các hộ dân trong tỉnh Quảng Bình khắc phục những hậu quả do thiên tai để lại, để họ có thể sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Phản hồi

Các tin/bài khác