UNESCO xem xét hồ sơ về Dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh

(VOV5) - Với việc Dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh được xem xét là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại kỳ họp lần này, Việt Nam lại có thêm một cơ hội tôn vinh các di sản văn hóa và tinh thần của dân tộc.


Theo kế hoạch, tại kỳ họp thứ 9 dự kiến diễn ra từ ngày 24-28/11, tại trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ở Paris, UNESCO sẽ đưa ra xem xét hồ sơ đề nghị công nhận Dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh của Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

UNESCO xem xét hồ sơ về Dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh - ảnh 1
Tiết mục dân ca ví, giặm của xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Ảnh: TTXVN


Tại cuộc họp báo ngày 18/11, bà Cécile Duvelle, Thư ký phụ trách việc xét duyệt hồ sơ, cho biết sau khi xem xét tất cả các hồ sơ, Ủy ban liên chính phủ Công ước UNESCO quyết định giới thiệu tại kỳ họp lần này 70% trong số 46 hồ sơ đề nghị công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.  Với việc Dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh được xem xét là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại kỳ họp lần này, Việt Nam lại có thêm một cơ hội tôn vinh các di sản văn hóa và tinh thần của dân tộc.

Dự kiến, tham dự kỳ họp thứ 9 có gần 800 đại biểu đến từ 24 quốc gia thành viên của Ủy ban liên chính phủ và các nước có hồ sơ trình UNESCO đề nghị công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác