Báo Nga: Việt Nam – nước Chủ tịch ASEAN đã đẩy lùi COVID-19

(VOV5) - Việt Nam không có các phương tiện để xét nghiệm đại trà, mà chỉ áp dụng mô hình phòng chống COVID-19 với nguồn kinh phí hạn hẹp.

Ngày 23/4 trên trang điện tử của tờ báo Nga “Kommersant” (“Thương gia”) có đăng bài viết với nhan đề “Việt Nam – nước Chủ tịch ASEAN đã đẩy lùi COVID-19”, ca ngợi các biện pháp cách ly xã hội triệt để mà Chính phủ Việt Nam thực hiện nhằm kiểm soát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Báo Nga: Việt Nam – nước Chủ tịch ASEAN đã đẩy lùi COVID-19 - ảnh 1Ảnh cắt từ màn hình trên trang "Kommersant "Báo Nga:

Bài báo nêu rõ: “Chính quyền Việt Nam ngày 22/4 đã nới lỏng lệnh cách ly nghiêm ngặt được áp dụng từ ngày 01/4 tại các tỉnh, thành phố lớn nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. Các biện pháp cách ly xã hội triệt để đã giúp cho quốc gia 95 triệu dân có chung đường biên giới với Trung Quốc này tránh được dịch bệnh: Tổng số ca nhiễm chưa đến 300 người, trong khi không có ca tử vong nào. Việt Nam không có các phương tiện để xét nghiệm đại trà, mà chỉ áp dụng mô hình phòng chống COVID-19 với nguồn kinh phí hạn hẹp, dựa vào việc cách ly các ổ dịch và tập trung dập dịch. Và mô hình này đã mang lại hiệu quả”.

Bài báo trích dẫn số liệu của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, trong 6 ngày qua tại Việt Nam không phát hiện thêm ca nhiễm virus Corona chủng mới nào. Tính đến thời điểm ngày 22/4, tổng số ca nhiễm vẫn ở mức 268 người, trong đó có 222 bệnh nhân đã khỏi bệnh và không có người tử vong.

Trên trang “Kommersant” còn cho biết, trong cuộc điện đàm ngày 22/4 giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với người đồng cấp Nga Mikhail Mishustin, lãnh đạo hai nước đã đề cập đến những triển vọng tăng cường hợp tác trong việc phòng chống dịch virus Corona chủng mới, nhấn mạnh việc thúc đẩy trao đổi, liên lạc giữa các chuyên gia y tế, cũng như giữa các cơ sở y tế LB Nga và Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác