Tăng ni, phật tử thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 1 tỉ đồng, chia sẻ nỗi đau vì dịch COVID - 19 với Ấn Độ

(VOV5) - Đây là số tiền quyên góp được sau 1 tuần phát động, nhằm chia sẻ khó khăn, giúp người dân Ấn Độ sớm vượt qua nỗi đau do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Tối 15/05, tại Tu viện Khánh An, thành phố Hồ Chí Minh, thượng tọa Thích Quang Thạnh, đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, tiếp nhận 1 tỉ đồng từ sự đóng góp của tăng ni, Phật tử thành phố ủng hộ cho người dân Ấn Độ.

Tăng ni, phật tử thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 1 tỉ đồng, chia sẻ nỗi đau vì dịch COVID - 19 với Ấn Độ - ảnh 1Lễ cầu nguyện bày tỏ đồng cảm với những mất mát mà nhân dân Ấn Độ và thế giới đang hứng chịu do dịch COVID-19; trao tiền ủng hộ chia sẻ khó khăn với Phật tử, người dân Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

Đây là số tiền quyên góp được sau 1 tuần phát động, nhằm chia sẻ khó khăn, giúp người dân Ấn Độ sớm vượt qua nỗi đau do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Số tiền này sẽ được trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chuyển đến đại sứ quán Ấn Độ.

Dịp này, ban Văn hóa Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ban trị sự Giáo hội Phật giáo quận 12 và tu viện Khánh An tổ chức lễ thắp nến cầu nguyện hướng về nỗi đau dịch bệnh COVID-19 tại Ấn Độ và trên thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác