Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam đủ năng lực, nguồn lực, ý chí, kinh nghiệm để kiểm soát dịch Covid-19

(VOV5) -Sáng 13/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. 

Phát biểu kết luận phiên họp Thường trực Chính phủ sáng 13/3 về phòng, chống Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo chống dịch Covid-19 đạt kết quả tốt trên phạm vi quốc gia, được người dân và quốc tế đánh giá cao, tạo niềm tin mạnh mẽ trong toàn xã hội. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cả hệ thống chính trị đã cùng vào cuộc.

"Kể từ khi xuất hiện ca mắc Covid-19 thứ 17 thì Việt Nam bước vào giai đoạn 2 của chống dịch. Diễn biến dịch của Việt Nam có sự thay đổi nhanh. Tại cuộc họp này chúng ta khẳng định với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, với bạn bè quốc tế rằng, Việt Nam đủ năng lực, nguồn lực, ý chí, kinh nghiệm để kiểm soát dịch bệnh. Chính phủ luôn đặt vấn đề sức khỏe của người dân là quan trọng nhất, là ưu tiên hàng đầu trong hoạt động của mình.

Tuy nhiên, cùng với chống dịch chúng ta thực hiện mục tiêu kép, trong khó khăn ấy, các ngành, các cấp đều phải vươn lên để đạt các mục tiêu kinh tế xã hội. Chúng ta khó khăn gấp đôi thì chúng ta phải cố gắng gấp ba. Đó là phương châm hành động của chúng ta." Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam đủ năng lực, nguồn lực, ý chí, kinh nghiệm để kiểm soát dịch Covid-19 - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp chính phủ thường kỳ ngày 13/03.- Ảnh Vietnamnet

Thủ tướng tán thành với các đề xuất của bộ, ngành việc việc khẩn trương chuẩn bị các điều kiện chống dịch, phản ứng nhanh, hiệu quả, hành động kịp thời và đúng đắn. Đặc biệt, các cấp các ngành và toàn dân không được chủ quan, không để dịch lây lan thiếu kiểm soát: "Nếu chúng ta không kịp thời nhanh chóng thì dịch bệnh không chỉ là cấp số nhân mà là lũy thừa về sự lây lan. Sự cấp thiết trong thời điểm hiện nay là như thế để các cấp, ngành thấy được sự nghiêm khắc trong tổ chức thực hiện các phương án đã đưa ra. Cho nên phải tìm mọi biện pháp tối đa hạn chế nguồn lây nhiễm từ bên ngoài, sự lây lan đã có và sẽ có".

Thủ tướng yêu cầu từng người dân, hộ gia đình, khu dân cư phải có biện pháp phòng, chống cụ thể; phải phát hiện nhanh hơn, khoanh vùng tốt hơn và kiên quyết hơn đối với các trường hợp dương tính và nghi nhiễm, cần hết sức lưu ý các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch chỉ đạo chuẩn bị trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ phòng, chống dịch, đặc biệt là bộ kit thử để phát hiện nhanh người dương tính với dịch, phân bổ cho các địa phương. 

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao các cơ quan báo chí, truyền thông đã đưa tin có trách nhiệm, chính xác, kịp thời, trong đó có các kênh truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và nhiều cơ quan báo chí khác.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác