BonBon City Tour, chuyến xe trải nghiệm Hà Nội xưa

(VOV5) -Từng chi tiết của Bon bon City Tour được trau chuốt từ những trang trí ở bên ngoài xe đến những chi tiết ở trong xe đại diện cho những thời kỳ khác nhau.

Mới đây, Tour du lịch khám phá Hà Nội mang tên “BonBon Hà Nội” (hay còn gọi là BonBon City Tour) đã ra mắt tại Hà Nội. Đây là nét mới trong các sản phẩm du lịch Thủ đô, đưa du khách đến những trải nghiệm thật và gần nhất với lịch sử và văn hóa Hà Nội.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

BonBon City Tour do Công ty Cổ phần Du lịch OPENSEA phối hợp Công ty Lữ hành Hanoitourist tổ chức, hoạt động theo mô hình Hop On - Hop Off (khách có thể lên, xuống tùy ý ở điểm đỗ trong suốt hành trình quanh thành phố). Qua đó, mang tới cho du khách nhiều lựa chọn phù hợp với những phong cách du lịch khác nhau một cách linh hoạt. Đây không phải là xe buýt bán vé, mỗi khách khi sử dụng dịch vụ BonBon City Tour là đang trải nghiệm một sản phẩm du lịch khám phá Hà Nội.

BonBon City Tour, chuyến xe trải nghiệm Hà Nội xưa - ảnh 1 Xe bus Bonbon City Tour- trải nghiệm Hà Nội xưa. Ảnh Zing.vn

Mỗi xe BonBon có sức chứa 22 người. Nội thất xe được gia công và trang trí theo phong cách Hà Nội xưa với tông màu vàng cổ điển làm chủ đạo, mang đến cảm giác gần gũi và thân thiện đối với du khách. BonBon City Tour chạy liên tục từ 9h00 - 16h30 hàng ngày qua các điểm dừng, mỗi chuyến xe chỉ cách nhau 30 phút. Lộ trình của BonBon City Tour qua 23 tuyến phố, gồm 9 điểm dừng đều là địa điểm du lịch đặc sắc của Hà Nội: Hoàng thành Thăng Long, chùa Trấn Quốc, chùa Hòe Nhai (dừng tại khách sạn Thăng Long Espana), cầu Long Biên (dừng tại Serein Cafe & Lounge), Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Văn Miếu, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Anh Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Công ty Cổ phần OPENSEA, Đơn vị tổ chức Bon bon City Tour, cho biết: “Mục đích lớn nhất của Bon bon City Tour là tạo ra một trải nghiệm mới cho khách hàng để dần dần có thể kết nối các địa điểm du lịch cũng như tăng cường chất lượng dịch vụ của du lịch Hà Nội. Từng chi tiết của Bon bon City Tour được trau chuốt từ những trang trí ở bên ngoài xe đến những chi tiết ở trong xe đại diện cho những thời kỳ khác nhau: thời kỳ bao cấp, thời kỳ đổi mới những năm 80, 90. Những chi tiết này được lựa chọn kỹ càng đồng thời, kể lại câu chuyện của Hà Nội qua Bon Bon City Tour.”

BonBon City Tour, chuyến xe trải nghiệm Hà Nội xưa - ảnh 2Du khách trải nghiệm Bonbon City Tour.- Ảnh Zing.vn 

Lấy cảm hứng từ những chuyến xe xưa, BonBon City Tour mang đậm phong cách retro của Hà Nội những năm 70-80 nhằm mang đến cho du khách trải nghiệm thật nhất, gần nhất với lịch sử và văn hoá xưa của thủ đô. Anh Nguyễn Đức Hòa cho biết thêm:“Hà Nội đặc sắc ở những giá trị lịch sử, văn hóa. Chúng tôi muốn hướng đến những cái cũ nhưng mang giá trị đặc biệt. Trên xe có bày những vật dụng ngày xưa như ti vi cổ, radio, đèn dầu. Trên thành xe có quạt con cóc và rèm trên xe là chăn con công. Khách bước lên xe như được trở lại quá khứ và trải nghiệm những câu chuyện của Hà Nội.”

BonBon City Tour, chuyến xe trải nghiệm Hà Nội xưa - ảnh 3 Anh Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Công ty Cổ phần OPENSEA,

Dù có đưa khách về thời Hà Nội cách đây mấy chục năm nhưng các ứng dụng công nghệ trên xe vẫn được trang bị khá đầy đủ như định vị, ứng dụng được tích hợp trên hai nền tảng di động iOS và Android với các thông tin bản đồ, thông tin du lịch về các tụ điểm ăn-chơi xung quanh 9 điểm dừng và audio hướng dẫn được dịch ra 5 thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung và tiếng Hàn.

Chị Jenny, du khách người Philippines chia sẻ cảm nhận sau khi được trải nghiệm Bon bon City Tour: Đây là một trải nghiệm rất độc đáo. Theo như tôi được biết, chiếc xe buýt được trang trí theo lối bao cấp ngày xưa. Ở trong xe trông rất ấm cúng. Xe cũng mới được đưa vào hoạt động nên bạn có thể ngửi thấy mùi xe mới Nhân viên ở trên xe rất thân thiện, rất quan tâm đến khách. Phần tôi thích nhất là có một ứng dụng điện thoại chỉ đường cho khách đến nhiều địa điểm đặc biệt ở trong thành phố, ở trong phố cổ, trong đó có bảo tàng, các nhà hàng ngon. Tôi đã thử đến một trong những gợi ý trong đấy, đó là nhà hàng Hanoi Gourmet và đồ ăn ở đây khá ngon.”  

BonBon City Tour, chuyến xe trải nghiệm Hà Nội xưa - ảnh 4Giá vé tối thiểu cho một hành trình là 350 nghìn đồng/người, trong đó bao gồm vé vào cửa. 
Ảnh Zing.vn 

Giá vé tối thiểu cho một hành trình là 350 nghìn đồng/người, trong đó bao gồm vé vào cửa, chương trình giảm giá một số dịch vụ trải nghiệm tại điểm đến trên hành trình. Bạn Hà Trang, ở quận Đống Đa, Hà Nội cho biết: Tôi thấy Bon bon City Tour đặc sắc ở phần nội dung vì tour này xây dựng hình ảnh của chiếc xe là hình ảnh khá khác lạ so với xe du lịch bây giờ. Đó là ở Bon bon, nó có câu chuyện. Khách đi xe được trải nghiệm câu chuyện ở Hà Nội những năm 90. Nó mang đến cho khách một cảm giác đang được trải nghiệm cả văn hóa chứ không chỉ là đang đi du lịch.”

Bon Bon City Tour đưa du khách đến với những giá trị lịch sử văn hóa trực quan bằng chính những trải nghiệm riêng ở từng địa điểm. Mỗi địa điểm du lịch không còn là tĩnh nữa mà sống động và gần gũi hơn, Hà Nội đã được kết nối với du khách chứ không còn đơn thuần là một địa điểm dừng chân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác