Du lịch Việt Nam: Khu di sản Huế đón hơn 50.000 lượt khách quốc tế trong dịp Tết

(VOV5) -Năm vừa qua, quần thể Di sản Huế đón 3,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt gần 2,3 triệu lượt.

Trong 9 ngày Tết Kỷ Hợi (từ 2-10/2), Khu di sản Huế đón 158.000 lượt khách; trong đó có hơn 50.000 lượt khách quốc tế. Đáng chú ý, từ ngày 5-7/2 (tức ngày mùng 1 - 3 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi), Trung tâm  Bảo tồn di tích Cố đô Huế mở cửa miễn phí đón hàng vạn người dân và du khách trong nước đến tham quan Khu di sản Huế.

Du lịch Việt Nam: Khu di sản Huế đón hơn 50.000 lượt khách quốc tế trong dịp Tết - ảnh 1 Khách du lịch tham quan Khu di sản Huế. -Ảnh tuoitre

Trong những ngày này, Trung tâm tổ chức nhiều hoạt động như: Các trò chơi cung đình, trình diễn thư pháp tại sân sau điện Thái Hòa, trình tấu Đại nhạc tại Thế Miếu, trình diễn võ thuật cổ truyền tại sân điện Thái Hòa, múa lân sư rồng tại sân điện Cần Chánh, tái hiện lễ đổi gác tại Ngọ Môn...

Năm vừa qua, quần thể Di sản Huế đón 3,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt gần 2,3 triệu lượt.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác