Đồng Hới - bình minh Trường Thành

(VOV5) - Đồng Hới – Quảng Bình trước kia từng là xuất phát điểm của các cuộc Nam tiến, nơi giao tranh ác liệt của những tháng ngày lửa đạn của chiến tranh. Sự tàn phá khốc liệt của bom đạn, cái khắc nghiệt của thời tiết tưởng chừng như đã vắt kiệt bầu nhiệt huyết của những con người trên mảnh đất đầy nắng, gió và cát trắng. Vậy mà cho đến hôm nay Đồng Hới đang ngày một thay da đổi thịt, vươn lên khởi sắc xứng tầm là một đô thị loại 2 thuộc tỉnh Quảng Bình.

Đồng Hới - bình minh Trường Thành - ảnh 1


Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự: Đồng Hới-bình minh Trường Thành để cùng cảm nhận về sự vươn lên và sức sống mãnh liệt của mảnh đất, con người nơi đây.

 


Đồng Hới, tên cổ là Động Hải, trực thuộc tỉnh Quảng Bình, nơi có dòng Nhật Lệ chảy qua, nơi mà Thành Đồng Hới  còn có tên là: Định Bắc Trường Thành, đã ghi dấu những thăng trầm của lịch sử. Đi lên từ đống đổ nát, hoang tàn, trải qua bao thăng trầm, biến thiên đến hôm nay, thành phố Đồng Hới đã mang một vóc dáng mới, diện mạo mới.  Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học của tỉnh Quảng Bình. Trong quá trình hình thành và phát triển, Thành phố Đồng Hới đã và đang đóng vai trò hết sức quan trọng cho việc phát triển kinh tế-văn hoá-xã hội của Quảng Bình và khu vực miền Trung. Chị Lê Thị Mỹ Trang, sống tại thôn Tây Phú, xã Quang Phú Thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình xúc động chia sẻ cảm xúc của mình khi Đồng Hới trở thành đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Quảng Bình: Là một người dân sống tại Thành phố Đồng Hới, bản thân tôi vô cùng phấn khởi và tự hào. Tôi nghĩ rằng việc trở thành đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Quảng Bình sẽ giúp cho Đồng Hới phát triển nhanh, điều kiện sống của một người dân ngày càng được cải thiện. Chúng tôi cảm thấy tự hào vì quê hương từng ngày đổi mới, giàu đẹp. Chúng tôi nguyện sẽ góp sức mình xây dựng thành phố Đồng Hới ngày càng phát triển.

 

Đồng Hới - bình minh Trường Thành - ảnh 2


Ngược dòng thời gian, vào năm 2004, Đồng Hới trở thành đô thị loại 3. Sau khi được nâng cấp lên Thành phố, dựa trên những nghị quyết về chiến lược xây dựng và phát triển của tỉnh Quảng Bình, thành phố Đồng Hới cũng đã ban hành các nghị quyết, chương trình và triển khai thực hiện các mục tiêu chương trình để xây dựng thành phố lên đô thị loại 2 năm năm 2015. Tuy nhiên tin vui đã đến sớm với với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố Đồng Hới khi ngày 30/07, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định nâng cấp Đồng Hới lên đô thị loại 2. Để đạt được mục tiêu đề ra trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội như hôm nay, ông Trần Đình Dinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đồng Hới cho biết: Vấn đề an sinh xã hội được Thành phố đặt lên hàng đồng, chúng tôi xây dựng hệ thống đường, điện, trường, trạm, đảm bảo thu nhập cho người dân và giải quyết chính sách cho người có công, người nghèo.Hàng năm Thành phố dành nguồn ngân sách cũng như tranh thủ sự hỗ trợ của Chính phủ, của các bộ, ngành từ trung ương, sự đóng góp của kiều bào, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức nước ngoài hỗ trợ thông qua nhiều kênh để thành phố thực hiện thành công các mục tiêu. Đặc biệt là xã hội hóa các dự án ví dụ như giao thông quy mô nhỏ thì thành phố đầu tư 60%, phường xã 20% và người dân ở khu vực đó xã hội hóa 20% và trong quá trình đấy thì thành phố đã tập trong thực hiện trong 10 năm vừa qua và đến nay thì các tiêu chí xây dựng đô thị loại 2 đã đáp ứng đủ và đạt 87,8 điểm.

 

Đồng Hới - bình minh Trường Thành - ảnh 3

 

Một trong những điều kiện quan trọng và cấp thiết mà Lãnh đạo thành phố đề ra đó là việc đảm bảo an sinh xã hội từ việc triển khai chính sách đối với người có công, người nghèo để họ đảm bảo và ổn định cuộc sống.  Anh Nguyễn Hữu Đắc, trưởng phòng LDDTB xã hội thành phố Đồng Hới chia sẻ: Để phát triển một cách bền vững các vấn đề của một đô thị loại 2 cần giải quyết về mặt kinh tế, song song với đó là giải quyết về mặt an sinh xã hội, đảm bảo đời sống cho người dân, chính sách với người có công, thì việc giải quyết việc làm, đào tạo nghề, chuyển đổi cơ cấu kinh tế,chuyển dịch mô hinh kinh doanh, việc làm, đặc biệt đối với người nghèo thì cũng có những sinh kế cho người nghèo thì lúc đó mới giải quyết một cách bền vững của một đô thị loại 2.

 

Đồng Hới - bình minh Trường Thành - ảnh 4


Với lợi thế là một Thành phố nằm ngay cửa sông Nhật Lệ, cách thủ đô Hà Nội khoảng 500 km về phía nam, đông nam với nhiều địa danh lịch sử, danh lam, thắng cảnh nổi tiếng như Phong Nha Kẻ Bàng, Động Thiên Đường, Hang Tám Cô.v.v nên trong quy hoạch, Đồng Hới là 1 trong 20 điểm du lịch của quốc gia. Chính vì thế, trong những năm qua, việc quy hoạch, xây dựng và chỉnh trang đô thị rất được các cấp lãnh đạo thành phố quan tâm, không chỉ đem lại cho người dân tnơi đây một không gian xanh, sạch, đẹp mà còn tạo đà cho thành phố phát triển về kinh tế, văn hóa xã hội. Ông  Ngyễn Quốc Hùng-Giám đốc Trrung tâm công viên cây xanh thành phố Đồng Hới cho biết: Mảng xanh của Đồng Hới, hệ thống chiếu sáng, cây xảnh, giải phân cách ngày càng định hình rõ nét, đáp ứng cho phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát triển Đồng Hới trở thành thành phố du lịch. Đảm bảo nhu cầu sinh hoạt hưởng thụ của người dân nhưng đồng thời cũng tạo động lực phát triển ngành du lịch của Đồng Hới. Cùng với sự phát triển của Đồng Hới thì Trung tâm công viên cây xanh sẽ chung sức xây dựng thành phố Đồng Hới ngày càng xanh và đẹp hơn.


Cùng với sự phát triển của tỉnh Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới cũng đã có những bước chuyển khởi sắc, tuy nhiên cũng còn đó những trăn trở. Ông Trần Đình Dinh Chủ tịch UBND Thành phố Đồng Hới chi sẻ: Thành phố Đồng Hới là một thành phố mới được xây dựng lại cách đây 25 năm và những bước đi mới chỉ bắt đầu. Là thành phố nghèo và những năm qua chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ các nguồn lực trong đó có kiều bào, con em của Quảng Bình. Tuy nhiên chúng tôi vẫn rất cần sự hỗ trợ để Đồng Hới phát triển xứng tầm với đô thị loại 2 và trong tương lai trở thành trung tâm kinh tế của khu vực Bắc Trung Bộ.

 

Đồng Hới - bình minh Trường Thành - ảnh 5



Về Đồng Hới những ngày hè, mới cảm nhận rõ hơn cái nắng bỏng rát của cát, rồi lại được hòa mình vào làn nước trong xanh hiền hòa của biển Nhật Lệ, được phóng tầm mắt ngắm nhìn những con đường uốn lượn xanh mát hàng cây và những vườn hoa hồng thật đẹp. Đêm đứng trên tầng 12 của khách sạn Tân Bình, nhìn ra thành phố Đồng Hới thật lung linh huyền ảo giữa trời mây non nước hữu tình để người đi xa cứ nhớ hoài Nhật Lệ - nhớ về Đồng Hới bình minh Trường Thành./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác