Huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, làm mới các sản phẩm du lịch để thu hút du khách

(VOV5) - Lý Sơn cũng đầu tư khôi phục và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nhất là các loại hình văn hóa dân gian, và các giá trị chủ quyền biển đảo.

Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đang bước vào mùa du lịch. Để trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước, huyện Lý Sơn đang đẩy mạnh việc làm mới các sản phẩm du lịch, sẵn sàng đón khách trong mùa du lịch năm nay.

Nghe âm thanh bài viết tại đây: 
 Lý Sơn hấp dẫn du khách bởi biển đảo hoang sơ, núi non hùng vỹ, khí hậu trong lành, nhiều di tích lịch sử gắn với truyền thống Hải đội hùng binh Hoàng Sa… Để giữ chân du khách, huyện đảo đang khẩn trương triển khai nhiều điểm vui chơi, nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên, đội ngũ phục vụ tại các điểm du lịch…  

Năm ngoái, Lý Sơn đón 135 nghìn lượt khách, tăng hơn 95 nghìn lượt khách so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt là dịp cuối tuần, những ngày nghỉ lễ, có cả ngàn du khách ra đảo.

Huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, làm mới các sản phẩm du lịch để thu hút du khách - ảnh 1Hang Câu - Lý Sơn. Ảnh: VOV

Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh, du khách tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi đến với Lý Sơn. Cảnh đẹp ở Lý Sơn rất hoang sơ nhưng dịch vụ về đêm ở đây vẫn chưa được phong phú lắm. Tôi mong rằng Lý Sơn sẽ cải thiện nhiều dịch vụ về đêm hơn thì sẽ thu hút được nhiều du khách hơn.

Hang Câu là một điểm du lịch hấp dẫn du khách mỗi khi đến đảo Lý Sơn. Khách đến Hang Câu được thưởng thức vẻ đẹp hoang sơ và trải nghiệm các hoạt động thú vị, như: Tắm biển, lặn ngắm san hô, câu cá, chèo thuyền kayak, cắm trại, teambuilding…

Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ Khu du lịch, dịch vụ Hang Câu, huyện Lý Sơn, cho rằng để thu hút khách đến với Lý Sơn, quan trọng nhất vẫn là chất lượng sản phẩm du lịch, dịch vụ: "Điều căn bản là chất lượng dịch vụ của mình có ổn hay không để các đơn vị tự tin đưa đoàn về Lý Sơn. Mặt bằng giá chỉ là rào cản nhỏ, không phải là lớn. Điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng dịch vụ như thế nào, có đáp ứng được nhu cầu của khách hàng hay không."

Huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, làm mới các sản phẩm du lịch để thu hút du khách - ảnh 2Chủ các cơ sở lưu trú sửa soạn đón khách. Ảnh: VOV

Huyện đảo Lý Sơn hiện có hơn 130 cơ sở lưu trú với hơn 1.000 phòng. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, từ nhiều tháng qua, các cơ sở dịch vụ trên đảo Lý Sơn chuẩn bị mọi điều kiện, sẵn sàng đón khách. Hầu hết các cơ sở dịch vụ lưu trú, ăn uống ở Lý Sơn đã mở cửa hoạt động trở lại. Bà Nguyễn Thị Tiên, chủ nhà nghỉ Tiên Tri, An Vĩnh, huyện Lý Sơn, cho biết: "Sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh, nay chúng tôi đầu tư phòng ốc, trang trí lại cho sạch sẽ, đẹp mắt để thu hút khách du lịch. Chúng tôi cũng quảng cáo trên mạng để mọi người biết đến Lý Sơn nhiều hơn."

Du lịch đang là lợi thế của huyện đảo Lý Sơn. Địa phương tập trung khai thác phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, từng bước chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế nông nghiệp, phục vụ du lịch, dịch vụ.

Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết: Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045, trong đó, huyện Lý Sơn phấn đấu trở thành đô thị loại IV vào năm 2026: "Chúng tôi đang phối hợp với các sở ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi triển khai quy hoạch cụ thể, chi tiết từng phân khu, Lý Sơn đang ở phân khu số 5 của Khu kinh tế Dung Quất. Đây là điều kiện để chúng tôi thu hút các nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực du lịch. Đây cũng là điều kiện sắp tới cho người dân Lý Sơn phát triển du lịch theo hướng thực chất, bài bản, quy mô, tầm cỡ hơn."

Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định phát triển huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trở thành trung tâm du lịch biển - đảo quốc gia.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định Quảng Ngãi nỗ lực, tạo điều kiện để Lý Sơn bứt phá trong tương lai: "Đây là tiền đề rất lớn, thuận lợi để chúng ta tiếp tục phát huy tiềm năng của Lý Sơn đúng theo định hướng. Chúng tôi cũng sẽ quyết tâm thực hiện sớm nhất để huyện Lý Sơn phát triển xứng đáng với tiềm năng và vị trí quan trọng. Đặc biệt về quốc phòng, an ninh, du lịch biển đảo của cả nước."

Hiện, Lý Sơn đang đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, liên kết với các đơn vị tổ chức sự kiện, công ty lữ hành để xúc tiến tổ chức các lễ hội, hội thao, hội thảo, các đoàn famtrip… để thu hút du khách. Xác định tiềm năng du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, Lý Sơn cũng đầu tư khôi phục và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nhất là các loại hình văn hóa dân gian, và các giá trị chủ quyền biển đảo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác