(VOV5) - Hiệu trưởng Phạm Xuân Khánh dẫn dắt Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội trở thành trung tâm đào tạo nghề công nghệ cao, kết nối doanh nghiệp, tạo nguồn nhân lực chất lượng.
Hơn 15 năm gắn bó với Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, nhà giáo Ưu tú, Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng nhà trường, đã góp phần đưa ngôi trường trở thành cơ sở giáo dục kiểu mẫu của Thủ đô và cả nước. Hành trình cống hiến của thầy là minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới, tiên phong và nhiệt huyết với sự nghiệp giáo dục.
Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Phạm Xuân Khánhđược Thủ tướng Chính phủ tặng Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” năm 2025 |
Đầu năm 2009 khi đang là Trưởng khoa Điện tử, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhà giáo Phạm Xuân Khánh được UBND thành phố Hà Nội mời tham gia thành lập cơ sở giáo dục công lập, nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô. Đó là Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và thầy Phạm Xuân Khánh được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng nhà trường. Là người xây viên gạch đầu tiên, dẫn dắt một trường đào tạo nghề trong bối cảnh đào tạo đại học chính quy và du học nước ngoài phát triển mạnh mẽ là một thách thức lớn với Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh. Chính vì thế ông đã chọn lối đi riêng, đào tạo bám sát vào nhu cầu thị trường, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, trong đó chiến lược xuyên suốt là luôn luôn phải đổi mới và dành ít nhất 70% thời gian là dạy thực hành. Theo nhà giáo Phạm Xuân Khánh, đào tạo mà không gắn với sản xuất, không hiểu nhu cầu doanh nghiệp, thì sản phẩm đầu ra sẽ không thể cạnh tranh.
"Ngay khi trường mới thành lập đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với doanh nghiệp. Doanh nghiệp hợp tác với chúng tôi ngay từ khâu tuyển sinh và cùng với nhà trường xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo, rồi tổ chức cho sinh viên vừa học tập, vừa sản xuất ngay tại doanh nghiệp và ra trường thì trở thành người của doanh nghiệp. Như vậy khi vào trường người học đã trở thành lao động của doanh nghiệp được doanh nghiệp trả lương, trả toàn bộ chi phí đào tạo. Đó là một hợp tác điển hình có thể gọi là tốt nhất ở Việt Nam hiện nay", nhà giáo cho biết:
Dưới sự dẫn dắt của nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội từng bước khẳng định vai trò là trung tâm về đào tạo nghề chất lượng cao.
Sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội được đào tạo trong môi trường hiện đại, năng động. |
Hiện, nhà trường có 46 ngành nghề đào tạo ở ba trình độ (Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp), trong đó nhiều ngành như: Trí tuệ nhân tạo (AI), Thiết kế chip bán dẫn, Năng lượng thông minh, ESG – Kinh tế tuần hoàn, Logistics công nghiệp, Kỹ thuật đường sắt cao tốc… Đây là hướng đi tiên phong, phù hợp định hướng phát triển của Thủ đô Hà Nội và cả nước trong thời kỳ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh chủ nhiệm nhiều dự án nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp thành phố |
Thầy Phạm Xuân Khánh cho biết: "Công nghệ cao không chỉ là tương lai phát triển của nhà trường mà còn là tương lai phát triển của các ngành công nghiệp. Chính vì vậy trường tập trung đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề nhưng ở các lĩnh vực công nghệ cao, có tay nghề, có kỷ luật, đặc biệt có năng lực đáp ứng phát triển của các ngành công nghiệp mà thành phố và khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ quan tâm".
Hiện nay, trường đã ký kết hợp tác với hơn 400 hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Điển hình là chương trình đào tạo 800 sinh viên cho Tập đoàn Hanwha (Hàn Quốc) một trong bảy tập đoàn kinh tế lớn nhất Hàn Quốc, các chương trình đào tạo hơn 1.000 sinh viên cho Viettel, Thành Long, Hưng Thịnh,… Những đơn hàng đào tạo này đã giúp sinh viên được tiếp cận sớm với môi trường làm việc thực tế, rèn luyện kỹ năng và kỷ luật nghề nghiệp. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp luôn đạt trên 95%.
Bà Bùi Thu Hường, Phó Giám đốc MB Tech Vietnam, cho biết: "Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao hiện tại đang là tâm điểm chú ý của các nhà tuyển dụng. Học sinh ở đây sau khi ra trường không những vững kiến thức chuyên môn mà các bạn còn giỏi các kỹ năng. Và khi doanh nghiệp kết hợp với trường thì sẽ hỗ trợ các chuyên gia cùng với hệ thống máy móc hiện đại. Các bạn học sinh sẽ được hỗ trợ 70-100% chi phí trong suốt quá trình đào tạo. Còn đối với doanh nghiệp thì chúng tôi có được nguồn lao động có kỹ năng và tay nghề cao".
Sinh viên của trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội tham gia Ngày hội khởi nghiệp quốc gia |
Cùng với việc nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội còn trở thành đơn vị đăng cai thường xuyên các kỳ thi Tay nghề, thi Thiết bị dạy nghề tự làm toàn quốc... Kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN (ASEAN Skills) và Kỹ năng nghề Thế giới (WorldSkills Competition). Dưới sự hướng dẫn tận tâm và khoa học của thầy, sinh viên của trường đã giành nhiều Huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại ASEAN Skills và các chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc quốc tế (Medallion for Excellence) tại Kỹ năng nghề Thế giới.
Anh Hoàng Bình, cựu sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, chia sẻ: "Tôi là một trong những sinh viên khóa đầu tiên của trường. Được thầy trực tiếp hướng dẫn tận tình về lĩnh vực điện tử. Sau những bài học của thầy tôi dần hiểu hơn về lĩnh vực này và giờ đây tôi đã trở thành thợ chính làm việc tại khu công nghiệp ở Hưng Yên".
Để nâng cao chất lượng đào tạo, nhà giáo ưu tú Phạm Xuân Khánh còn dành nhiều thời gian cho nghiên cứu khoa học. Ông là chủ nhiệm nhiều dự án cấp bộ, nhiều đề tài sáng kiến cấp thành phố, cấp cơ sở, trực tiếp nghiên cứu, sản xuất nhiều mô hình thiết bị dạy học mang lại hiệu quả cao trong đào tạo.
Tiến sĩ Lê Danh Quang, Phó hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, cho biết: "Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh, hiệu trưởng nhà trường là một nhà giáo rất năng động. Không chỉ có chuyên môn cao mà tư duy phát triển nhà trường rất là tốt".
Gần 40 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, sự tâm huyết, sáng tạo và không ngừng đổi mới của nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì, Hạng Ba; được Thủ tướng Chính phủ tặng Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” năm 2025. Và đặc biệt hơn, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội của ông đã được Thủ tướng Chính phủ quy hoạch đầu tư trở thành trung tâm quốc gia đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.