Sùng A Dì – Người đi đầu trong xây dựng đời sống ở khu dân cư

(VOV5) - Những năm qua, đời sống kinh tế, văn hóa… của bà con nhân dân ở thôn Tiền Phong, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, không ngừng phát triển. Trong thành công đó có sự góp của ông Sùng A Dì, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn Phong Hải. Gương mẫu trong việc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ông Sùng A Dì còn vận động bà con xóa bỏ nhiều tập quán lạc hậu, cùng các hộ gia đình đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ông Sùng A Dì ở thôn Tiền Phong nguyên là Phó Chủ tịch mặt trận Tổ quốc thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Về nghỉ hưu năm 2010, ông được bà con tín nhiệm bầu làm cán bộ của thôn Tiền Phong, một thôn nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Những năm trước, tình hình an ninh trật tự trong thôn còn chưa ổn định. Nhiều đối tượng xấu tuyên truyền tà đạo, lôi kéo, dụ dỗ bà con bỏ ruộng nương, bỏ phong tục tốt đẹp của ông cha để lại; một số thanh niên bị xúi giục nghiện ma túy… gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Sùng A Dì đã không ngại khó, ngại khổ, đến từng gia đình tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, giải thích cho bà con hiểu rõ về sự chia rẽ gây mất đoàn kết dân tộc của kẻ xấu… Từ đó, bà con trong thôn đã không nghe, không tin lời kẻ xấu, không làm những điều trái với pháp luật Nhà nước, đi ngược với truyền thống của dân tộc mình. Ông còn cùng với lãnh đạo thôn tổ chức họp nhân dân để xây dựng quy ước, hương ước phù hợp với điều kiện thực tế của đồng bào.

Hiện nay, những quy ước, hương ước đó được bà con thực hiện rất tốt. Ông cho biết: Chúng tôi nói điều gì đồng bào cũng rất tin tưởng, rất ủng hộ, nhất là về vấn đề cải tiến phong tục tập quán của thôn, xây dựng quy ước cưới xin đơn giản, không thách cưới nhiều, tổ chức đám cưới trong 1-2 ngày. Người qua đời cũng rất đơn giản, tổ chức đám ma theo nếp sống văn hóa mới chỉ trong 2 ngày là chôn cất.

Sùng A Dì – Người đi đầu trong xây dựng đời sống ở khu dân cư - ảnh 1

Ông Sùng A Dì cũng là người đi đầu chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi như đưa giống lúa, giống ngô mới vào sản xuất, trồng sắn, rau màu, kết hợp chăn nuôi giá súc, gia cầm. Hiện mỗi năm, gia đình ông xuất hai lứa lợn thịt. Thu nhập hiện nay đã giúp gia đình ông có một cuộc sống ổn định và điều kiện giúp đỡ các hộ khác trong thôn.  Ông nói: Tôi tiếp tục vận động bà con nhân dân sản xuất, phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, tiêm phòng đề phòng dịch bệnh, để làm sao xóa được đói, giảm được nghèo. Từ đó, bà con tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

 

Hiện nay, đồng bào ở Tiền Phong có sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức và việc làm. Trong thôn không còn trường hợp nào tảo hôn, những hủ tục được loại bỏ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt. Bà con trong thôn Tiền Phong đều khẳng định những đổi thay của thôn trong thời gian qua đều có công của ông Sùng A Dì. Ông Sùng A Lử, một người dân trong thôn Tiền Phong, cho biết: Ông Dì tuyên truyền vận động, bà con người Mông chúng tôi ai cũng nghe lời, một lòng đoàn kết cùng nhau xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, phát triển kinh tế gia đình nên đã giảm được cái đói cái nghèo. Trẻ con đều đi học, các gia đình chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

 

Ông Thào A Gia, Ủy viên Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bảo Thắng, cho biết: Ông Dì là người rất có uy tín và có trách nhiệm trong các công việc của thôn, có nhiều đóng góp trong công tác vận động quần chúng. Ông Sùng A Dì chính là chiếc cầu nối giữa Đảng với bà con nhân dân: Ông Sùng A Dì rất nhiệt tình trong công tác tuyên truyền để nhân dân thực hiện chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết để ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Ông còn vận động bà con không di cư tự do. Ông Dì kết hợp với các tổ chức chính trị đoàn thể, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân biết được những cái lợi, hại đi làm thuê, không buôn bán trẻ em phụ nữ, di cư tự do.

 

Thôn Tiền Phong có hơn 120 hộ, trong đó hơn 80 hộ là đồng bào dân tộc Mông, nay chỉ còn 15 hộ nghèo. Có ông Sùng A Dì, bà con người Mông nơi đây ngày càng sống đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng bản làng ngày một giàu mạnh./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác