Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh quốc gia Bungari ký kết thỏa thuận hợp tác

(VOV5) - Bản ghi nhớ được ký kết hôm nay có những điểm mới để thúc đẩy hợp tác sâu rộng và hiệu quả hơn giữa hai Đài trong thời gian tới.

Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới giữa Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài phát thanh quốc gia Bungari (BNR) sẽ là nền tảng quan trọng để mối quan hệ hợp tác giữa hai bên đạt những thành công lớn, thực chất và hiệu quả. Đó là khẳng định của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ cùng Tổng Giám đốc Đài phát thanh quốc gia Bungari, Milen Mitev, tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai Đài diễn ra sáng nay (26/3), tại Hà Nội. Chứng kiến lễ ký kết có ông Pavlin Todorov, Đại sứ Bungari tại Việt Nam.

Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh quốc gia Bungari ký kết thỏa thuận hợp tác - ảnh 1Bản ghi nhớ được ký kết ngày hôm nay có những điểm mới cập nhật để thúc đẩy hợp tác sâu rộng và hiệu quả hơn giữa hai Đài trong kỷ nguyên truyền thông số bùng nổ hiện nay

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ nêu bật những bước phát triển mới của Đài Tiếng nói Việt Nam sau gần 80 năm hình thành và phát triển; trở thành một trong những cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện, đa nền tảng. Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ cho biết Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài phát thanh quốc gia Bungari có mối quan hệ lâu đời với Thỏa thuận hợp tác đã được ký kết từ 16 năm qua (2008). Bản ghi nhớ được ký kết hôm nay có những điểm mới để thúc đẩy hợp tác sâu rộng và hiệu quả hơn giữa hai Đài trong thời gian tới: "Sự trao đổi thông tin giữa hai Đài là hết sức cần thiết. Hướng tới chúng ta có thể phối hợp cùng nhau để đào tạo chuyên môn, hỗ trợ nhau kỹ thuật, cùng nhau tư vấn những vấn đề truyền thông mới. Chúng ta tin rằng với sự phối hợp giữa hai Đài trong thời gian tới nhiều người Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài lại càng hiểu hơn về đất nước Bungari. Thông qua các bạn, thính giả cũng hiểu biết thêm đất nước chúng tôi. Điều quan trọng là sẽ có nhiều thính giả nghe 2 Đài hơn, nhiều khán giả xem truyền hình 2 Đài hơn và đó là điều mong muốn của 2 Đài".

Về phần mình, Tổng Giám đốc Đài phát thanh quốc gia Bungari Milen Mitev đánh giá cao những bước phát triển hiện đại của Đài Tiếng nói Việt Nam; bày tỏ quyết tâm sẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai Đài đạt những kết quả cụ thể và thiết thực thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng giám đốc Đài Phát thanh quốc gia Bungari và đoàn công tác đã tham dự buổi lễ trao giải thưởng cuộc thi viết về phát thanh do Đài Tiếng nói Việt Nam phát động nhân kỷ niệm Ngày phát thanh thế giới (13/2); tham dự chương trình tọa đàm trực tiếp về tương lai của phát thanh trên thế giới nói chung, tại châu Âu nói riêng trên Kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trước đó, chiều qua (25/3), tại 45 Bà Triệu (Hà Nội), đoàn Đài phát thanh quốc gia Bungari do Tổng Giám đốc Milen Mitev dẫn đầu thăm và làm việc tại Ban Đối ngoại (VOV5). Phát biểu tại buổi tiếp đoàn, bà Phó Cẩm Hoa, Trưởng ban Ban Đối ngoại, nhấn mạnh vai trò quan trọng của hai bên trong công tác thông tin đối ngoại của mỗi nước; bày tỏ mong muốn phát triển hợp tác thông qua việc trao đổi phóng viên, trao đổi chương trình phát thanh…

Về phần mình, Tổng Giám đốc Milen Mitev mong chờ sự hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa Đài phát thanh quốc gia Bungari và Đài Tiếng nói Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam, và tin tưởng Ban đối ngoại (VOV5) đóng vai trò quan trọng trong sự hợp tác này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác