Việt Nam và Cuba chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí tuyên truyền

(VOV5) - Ông Nguyễn Thế Kỷ khẳng định VOV sẵn sàng hợp tác giúp đỡ Cuba trong việc hỗ trợ các thiết bị phát thanh – truyền hình.

Chiều 14/10, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Nguyễn Thế Kỷ tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba do ông Victor Gaute Lopez, Bí thứ Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, làm trưởng đoàn tới thăm và làm việc tại Việt Nam.

Việt Nam và Cuba chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí tuyên truyền - ảnh 1Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba. 

Tại đây, Bí thứ Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Victor Gaute Lopez khẳng định trên con đường phát triển xã hội chủ nghĩa, Cuba đã nhận được sự giúp đỡ hữu nghị của Việt Nam, trong đó có Đài tiếng nói Việt Nam dành cho các cơ quan báo chí của nước này. Ông Victor Gaute Lopez nhấn mạnh vai trò của báo chí, nhất là Đài phát thanh, trong việc định hướng đúng đắn dư luận trước sự bùng nổ của các mạng xã hội; đồng thời đề nghị lãnh đạo Đài TNVN chia sẻ kinh nghiệm trong việc bảo vệ ý tưởng, niềm tin mà hai nước Việt Nam và Cuba đang theo đuổi.

Trao đổi với đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba về vai trò của phát thanh trong cuộc đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng hiện nay, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ khẳng định: “Hiện nay, báo chí gặp nhiều khó khăn, thách thức hơn so với trước đây rất nhiều. Bởi hiện nay, ngoài hệ thống báo chí truyền thống đã có, mạng xã hội đã tác động tới tất cả mọi người. Ngoài những hình thức truyền thông phổ biến, hiện nay, VOV cũng đưa các chương trình lên mạng internet. VOV cũng sử dụng tất cả các nền tảng kỹ thuật hiện nay mà giới báo chí truyền thông đang sử dụng như mạng internet, phát qua vệ tinh, công nghệ kỹ thuật số. Đó là những điều mà chúng tôi nghĩ là nếu mình không được đầu tư lớn thì chúng ta có thể thua trận trong mặt trận tư tưởng”.

Tổng Giám đốc VOV cũng cho rằng trong bối cảnh hiện nay, các cơ quan báo chí quan trọng của quốc gia cần được đầu tư về con người, công nghệ kỹ thuật, tài chính, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan truyền thông trở thành những đơn vị vững mạnh, đi đầu trong mặt trận tư tưởng. Ông Nguyễn Thế Kỷ khẳng định VOV sẵn sàng hợp tác giúp đỡ Cuba trong việc hỗ trợ các thiết bị phát thanh – truyền hình.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác