(VOV5) - Việt Nam dẫn đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương về tốc độ tăng trưởng lượng khách quốc tế và đứng thứ 2 về tốc độ phục hồi so với trước đại dịch COVID -19.
Ngành Du lịch Việt Nam kỷ niệm 65 năm (9/7/1960 – 9/7/2025) thành lập trong bối cảnh nhiều địa phương đang thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sự kiện này mở ra cơ hội liên kết tài nguyên, bổ trợ sản phẩm, tăng tính hấp dẫn và sức cạnh tranh cho các điểm đến.
Ảnh minh họa: Ghềnh Đá Đĩa được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt, khẳng định giá trị vô giá về cả cảnh quan và địa chất - Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN |
Theo thống kê của Tổ chức Du lịch Thế giới (UN Tourism), quý I/2025 có hơn 300 triệu lượt khách du lịch quốc tế toàn cầu, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2024 và vượt 3% so với trước đại dịch năm 2019. Trong đó, Việt Nam dẫn đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương về tốc độ tăng trưởng lượng khách quốc tế và đứng thứ 2 về tốc độ phục hồi so với trước đại dịch COVID -19.
Trên phạm vi toàn cầu, Việt Nam xếp thứ 6 về tăng trưởng khách quốc tế và đứng thứ 4 về tăng tổng thu từ du lịch trong quý I/2025, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2024. Hơn 10,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng. Đây là kết quả của việc triển khai đồng bộ các chính sách: xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm, kích cầu du lịch; chính sách visa cởi mở, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách quốc tế nhập cảnh.
Nhiều tạp chí danh tiếng thế giới, như: Travel + Leisure, Condé Nast Traveler, National Geographic… đã bình chọn Việt Nam là một trong những điểm đến không thể bỏ qua với sự đa dạng về cảnh quan, nét văn hóa truyền thống và nền ẩm thực đặc sắc. Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) nhiều lần ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường, gìn giữ di sản và phát triển du lịch gắn với cộng đồng.