(VOV5) - Với kho dữ liệu phong phú và được xác thực, bản đồ Nông sản Việt đóng vai trò như một cầu nối hiệu quả giữa người sản xuất, nhà phân phối và đối tác xuất khẩu.
Nông sản là sản phẩm đặc trưng của Việt Nam, gắn với lịch sử và văn hóa dân tộc Việt Nam từ bao đời nay. Khi nói đến tên các nông sản như Chè, Gạo, Café, Nhãn, Cốm…mọi người nghĩ ngay đến các vùng đất như Thái Nguyên, Tây Nguyên, Hưng Yên, Hà Nội…Mỗi một địa phương, một vùng đất ở Việt Nam đều có những sản phẩm nông sản đặc trưng, bởi điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng khác nhau.
Để Nông sản Việt phát huy hơn nữa tiềm năng và thế manh, là ngành kinh tế chủ lực, thời gian qua chính phủ đã triển khai nhiều biện pháp để thúc đẩy thị trường cho hàng hóa nông sản mang thương hiệu Việt Nam. Và mới đây, Bộ Công thương cho ra mắt dự án: Bản đồ Nông sản Việt nhằm đem đến cơ hội cho người tiêu dùng hiểu rõ hơn về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người nông dân nâng cao giá trị thương hiệu và mở rộng thị trường.
Nghe âm thanh tại đây:
Bản đồ Nông sản Việt, sáng kiến đột phá do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) khởi xướng, vừa chính thức ra mắt với mục tiêu xây dựng kho dữ liệu số toàn diện về nông sản Việt Nam.
Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), dự án không chỉ góp phần quảng bá, kết nối tiêu thụ mà còn mở ra hướng đi mới, minh bạch và hiện đại cho thị trường nông sản trong nước và quốc tế. “Liên quan đến tiêu thụ nông sản, tôi muốn nhấn mạnh đến việc nâng cao chất lượng. Hiện nay chất lượng nông sản là vấn đề mà người tiêu dùng rất quan tâm, đặc biệt là liên quan đến an toàn thực phẩm rồi là vấn đề truy xuất nguồn gốc của sản phẩm Việt Nam. Bản đồ sẽ giúp nhà sản xuất, doanh nghiệp, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm kiếm tra cứu và đặc biệt là biết được chính xác xuất xứ, câu chuyện của sản phẩm. Qua đó, doanh nghiệp có thể thể xây dựng thương hiệu sản phẩm của mình. Còn người tiêu dùng sẽ yên tâm lựa chọn khi mua sản phẩm nông sản.".
Bản đồ Nông sản Việt sẽ giới thiệu một số sản phẩm nông sản tiêu biểu của từng tỉnh, thành phố, đại diện cho lợi thế, bản sắc và giá trị kinh tế đặc trưng của địa phương. |
Công cụ số này lần đầu tiên giới thiệu đến khách tham quan và người tiêu dùng tại Tuần lễ Nông sản Việt 2025, mang đến một trải nghiệm trực quan, giúp dễ dàng tra cứu thông tin về các sản phẩm đặc sản của từng địa phương.
Nói về sự ra đời của Bản đồ Nông sản Việt, anh Bùi Đức Hậu, Tổng giám đốc công ty IOT- đơn vị triển khai cho biết: “Trước đó, chúng tôi đã có một bản đồ quốc gia. Đây là bản đồ mà Bộ thông tin truyền thông trước đây và Bộ khoa học công nghệ bây giờ đánh giá và đưa vào nền tảng bản đồ số trong danh sách Bản đồ số quốc gia. Vì có một hệ thống nền tảng bản đồ số rồi, đã có dữ liệu số rồi thì việc còn lại là đưa dữ liệu nông sản lên cái bản đồ đó cũng như tất cả các thông tin chi tiết về nông sản đó thôi. Nhờ đó, chúng tôi làm nhanh và triển khai cái hệ thống này. Và, chỉ trong thời gian ngắn chúng tôi ra được sản phẩm để giới thiệu với tên miền là “
bandonongsanviet.vn”
Anh Bùi Đức Hậu, Tổng giám đốc công ty IOT (phải) và ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) |
Ở giai đoạn đầu, bản đồ tập trung giới thiệu các sản phẩm nông sản tiêu biểu từ 34 tỉnh, thành phố, đại diện cho lợi thế, bản sắc và giá trị kinh tế đặc trưng của từng vùng miền. Danh mục sản phẩm trên bản đồ được xây dựng dựa trên sự đề xuất và thẩm định của Sở Công Thương các địa phương, tuân thủ các tiêu chí nghiêm ngặt về chất lượng, độ uy tín và tính đại diện vùng miền. Cách tiếp cận này đảm bảo phản ánh chân thực bức tranh nông sản Việt, đồng thời đặt nền móng vững chắc cho việc mở rộng cơ sở dữ liệu trong các giai đoạn tiếp theo.
Khách trải nghiệm Bản đồ nông sản Việt tại tuần lễ Hội chợ nông sản Việt |
Anh Nguyễn Văn Gia - Giám đốc lập trình dự án bản đồ số Nông sản cho biết về điểm đặc biệt của công cụ này: “Đó là sự tích hợp 34 tỉnh thành mới sau sát nhập. Đặc biệt, mọi người dân có thể tương tác trực tiếp trên nền tảng online và tìm nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm một cách rõ ràng minh bạch. Đặc biệt hơn chúng ta có thể quảng bá những doanh nghiệp nông sản chất lượng cao trên kênh thị trường Online. Về sau nữa, bà con nông dân và người sản xuất đất nông sản muốn quảng bá trên thị trường quốc tế, thì bản đồ có version các ngoại ngữ khác nhau. Cách thức này truyền thông quảng bá và tiếp cận gần nhất, hiệu quả nhất tới người tiêu dùng với giá thành sản phẩm cạnh tranh công bằng tốt hơn.”
Anh Nguyễn Văn Gia (đứng giữa) - Giám đốc lập trình dự án bản đồ số Nông sản Việt. Ảnh Hà Linh |
Không dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm, Bản đồ Nông sản Việt được định hướng phát triển thành nền tảng tra cứu mở, cung cấp thông tin chi tiết về nguồn gốc, vùng trồng, quy trình sản xuất, chứng nhận chất lượng, cùng dữ liệu về doanh nghiệp, hợp tác xã và các kênh phân phối.
Trong quá trình vận hành, Bản đồ số được bổ sung, cập nhật thông tin, phản ánh sinh động tiềm năng, lợi thế và câu chuyện bản sắc văn hóa đằng sau mỗi sản phẩm nông nghiệp. “Sắp tới, Bộ Công thương sẽ có hệ thống bản đồ chuyên nghiệp hơn. Trên đó có đầy đủ hệ thống tính năng và cơ sở dữ liệu. Những cơ sở dữ liệu đấy được liên kết và tích hợp vào nhau và từ liên kết tích hợp đó mình có trang để mình giới thiệu tra cứu rất sâu ví dụ như tích vào hệ thống truy xuất nguồn gốc của quả táo, sẽ biết chỗ nào trồng quả táo, chăm sóc như nào,phân bón, sức khỏe.. Khi xảy ra những yếu tố nằm ngoài phạm vi khách quan thì người ta truy xuất ngược lại để tìm ra nguyên nhân mà. Làm được vậy tôi tin rằng, hệ thống nông sản của Việt Nam trở nên chất lượng và chuyên nghiệp hơn."
Bản đồ Nông sản Việt. Ảnh minh họa |
Với kho dữ liệu phong phú và được xác thực, bản đồ Nông sản Việt đóng vai trò như một cầu nối hiệu quả giữa người sản xuất, nhà phân phối và đối tác xuất khẩu. Điều này không chỉ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tăng cường giá trị thương hiệu và vị thế của nông sản Việt trên thị trường trong nước lẫn quốc tế.