(VOV5) - Các đơn vị chủ động giúp chính quyền và nhân dân thu hoạch thủy sản, sản xuất nông nghiệp; chằng chống nhà cửa, sơ tán những hộ dân ở khu vực không đảm bảo an toàn.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết 5 giờ sáng nay (05/10),vị trí tâm bão Matmo cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110km về phía Đông Đông Bắc.
Dự báo, đến 16 giờ cùng ngày, bão ở khu vực phía Tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 250 km về phía Đông Đông Nam, với sức gió mạnh 118-133km/h, có thể lên tới 167-183km/h.
Đến sáng mai (06/10), khả năng bão ở trên vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng, với sức gió giảm xuống còn khoảng 75-88km/h.
Khu vực chịu ảnh hưởng gồm vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh thông tin, hỗ trợ ngư dân ứng phó bão. Ảnh: Trường Giang/VOV-Đông Bắc |
Trước diễn biến khó lường của bão Matmo, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai hàng loạt biện pháp để ứng phó với bão. Theo đó, từ 8h sáng nay, ngừng cấp phép tàu thuyền xuất bến; hoạt động tránh trú, neo đậu và các công việc của các tàu đang ở trên biển phải kết thúc trước 12 giờ cùng ngày; hoàn thành sơ tán, di dời dân tại các khu có nguy cơ mất an toàn... Tất cả công việc chuẩn bị phục vụ ứng phó với bão xong trước 16 giờ hôm nay, phấn đấu "tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người" và giảm tối đa thiệt hại về tài sản khi bão đổ bộ. Hiện các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh đã huy động trên 13.000 người sẵn sàng cho công tác phòng, chống bão.
Thành phố Hải Phòng họp, triển khai công tác phòng chống bão số 11. Ảnh: Thanh Nga/VOV-Đông Bắc |
Tại thành phố Hải Phòng, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố thông báo cấm các phương tiện tàu du lịch, tàu, thuyền khai thác thủy sản ra khơi; các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại khu vực biển, đảo; các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực của sông, ven biển, ngoài khơi từ 17h hôm qua (04/10); kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển và lao động trên các lồng bè nuôi trồng thuỷ sản di chuyển vào nơi tránh, trú an toàn. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố sẵn sàng phương án điều động, sử dụng tàu và các phương tiện khác tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.
Hôm qua (04/10), Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu, các đơn vị chủ động giúp chính quyền và nhân dân thu hoạch thủy sản, sản xuất nông nghiệp; chằng chống nhà cửa, sơ tán những hộ dân ở khu vực không đảm bảo an toàn; chủ động lực lượng, phương tiện, trang bị cơ động sẵn sàng hỗ trợ nhân dân ở vùng có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của bão, mưa lũ. Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên biển, đảo. Bên cạnh đó, Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không khi có lệnh.