(VOV5) - Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương rà soát các khu vực đê sông, biển xung yếu, kịp thời gia cố, khắc phục trước khi bão Matmo vào Việt Nam.
Cơn bão số 11 (tên quốc tế: Matmo) là cơn bão nguy hiểm, tốc độ di chuyển nhanh và xuất hiện ngay sau cơn bão số 10 (Bualoi), do vậy, các địa phương cần chủ động ứng phó. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp về ứng phó với cơn bão Matmo do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì, với sự tham gia của các Bộ ngành và 12 tỉnh, thành phố, diễn ra chiều nay (03/10).
Bão Matmo được dự báo có thể ảnh hưởng mạnh đến Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình. Nguồn: Windy |
Tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết tối nay, bão Matmo đi vào Biển Đông, với cường độ gió 103 – 166 km/h, và sau đó sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, cường độ tiếp tục tăng. Dự kiến, đến chiều mai, cường độ gió trên biển có thể tăng lên 200km/h. Sau khi di chuyển đến đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam của Trung Quốc, cơn bão sẽ đi vào vịnh Bắc bộ của Việt Nam:
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp ứng phó cơn bão Matmo. Ảnh: VOV |
Khả năng cao nhất là bão đi vào Vịnh Bắc bộ và di chuyển theo hướng gần tương tự như cơn bão số 9 (Ragasa), tuy nhiên, đêm mai, phần lớn hoàn lưu nằm ở phía biển. Chính vì thế ít có khả năng bão giảm cường độ. Khi vào vịnh Bắc bộ, tiếp cận bờ, cường độ theo kịch bản này, trên khu vực Đông bắc, gồm đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng, có thể có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, 12.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia phân tích hướng đi của bão Matmo. Ảnh: VOV |
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý hiện tượng thiên tai chồng thiên tai đang diễn biến phức tạp, do đó, đề nghị các địa phương tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão Bualoi và Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương tiếp tục cập nhật sát diễn biến cơn bão Matmo, các cơ quan chức năng thông báo đầy đủ thông tin diễn biến cơn bão tới các tàu thuyền trên biển để vào nơi tránh trú an toàn. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương rà soát các khu vực đê sông, biển xung yếu, kịp thời gia cố, khắc phục trước khi bão Matmo vào Việt Nam; đồng thời đặc biệt lưu ý tới việc bảo vệ tính mạng người dân.