Các địa phương khẩn cấp ứng phó bão Kalmaegi

(VOV5) - Các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi, di dời dân vùng nguy hiểm, đưa tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, sẵn sàng ứng phó cấp độ rủi ro cao nhất.

Nhằm ứng phó với bão Kalmaegi, cơn bão có sức gió cấp 13-14, giật cấp 17, tỉnh Đắk Lắk đã báo động cấp cao nhất với 12 xã ven biển, thành lập Sở chỉ huy tiền phương và yêu cầu toàn bộ phương tiện vào nơi tránh trú an toàn trước chiều qua (05/11).

Theo chính quyền địa phương, toàn tỉnh Đắk Lắk có 2.555 tàu cá/10.994 lao động, hiện cơ bản đã vào nơi neo đậu an toàn. Tại phường Sông Cầu, khoảng 92 hộ dân thuộc diện nguy cơ triều cường, nhà tạm đã được lập danh sách sơ tán sang chùa Liên Phước và điểm trường học gần nhất.

Các địa phương khẩn cấp ứng phó bão Kalmaegi - ảnh 1Bộ đội biên phòng kêu gọi người dân vào bờ tránh bão. Ảnh: VOV

Tại Gia Lai, trong chiều qua (05/11), tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị khẩn cấp với Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết những ngày qua, tỉnh đã huy động hơn 6.800 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, phối hợp với gần 9.000 cán bộ, đoàn thể và lực lượng hiệp đồng của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ Công an trong việc ứng phó với bão Kalmaegi. Hơn 70 phương tiện cơ giới, xe thiết giáp, xuồng cứu hộ được bố trí tại các khu vực xung yếu; hơn 5.700 tàu thuyền với hơn 40.000 lao động ở các địa phương ven biển đã được hướng dẫn vào nơi neo đậu an toàn.

Tại Đà Nẵng, hàng trăm ngư dân cũng đã đưa thuyền về nơi tránh, trú an toàn trong khi lực lượng quân đội đã được huy động để hỗ trợ đặt các kè bê-tông tạm thời và bao cát để ngăn sóng biển sạt lở các bãi biển ở Hội An. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương kích hoạt phương án ứng phó bão cấp độ rủi ro cao nhất, các lực lượng tổ chức trực 24/24h nhằm sẵn sàng ứng phó với bão.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác