Các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người

(VOV5) - Trong tuần, tại nhiều địa phương diễn ra các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” (30/7).

Ngày thế giới phòng, chống mua bán người có thông điệp: “Mua bán người là tội phạm có tổ chức – Hãy chấm dứt sự bóc lột”.

Lễ phát động Tháng hành động phòng, chống mua bán người năm 2025, hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người diễn ra ngày 31/7, tại thành phố Huế. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nêu rõ: “Toàn thể các cấp, các ngành, cộng đồng và mỗi người dân hãy cùng nhau đoàn kết, nâng cao nhận thức, chủ động hành động, phối hợp chặt chẽ, tích cực tham gia phòng, chống mua bán người, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương. Việt Nam kiên quyết đẩy lùi tội phạm mua bán người ra khỏi đời sống xã hội. Toàn xã hội, từng gia đình và mỗi cá nhân bằng tấm lòng nhân ái, với trách nhiệm cao cả và hành động quyết liệt, thiết thực hãy chung tay ngăn chặn, đẩy lùi và loại trừ tội phạm nguy hiểm này; bảo vệ cuộc sống thanh bình, an lành cho nhân dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái”.

Trước đó, ngày 29/7, tại tỉnh Lào Cai, diễn ra Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống mua, bán người và Ngày Toàn dân phòng, chống mua, bán người năm 2025. Tại sự kiện, Công an tỉnh tuyên truyền về công tác phòng chống mua bán người với các nội dung ngắn gọn, dễ hiểu qua các video thực tế, tạo sự lan toả trong xã hội, với các khẩu hiệu, hành động phù hợp với thông lệ quốc tế.

Cũng trong ngày 29/7, Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk, đã thông tin các nội dung liên quan đến thực trạng hoạt động của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh cũng như cả nước. Qua đó, đề cao trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và cộng đồng đối với công tác phòng, chống mua bán người.

Tại Hà Nội, ngày 28/7, Bộ Công an phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề “Kết nối hành động: Không để ai lại phía sau trong công tác phòng, chống mua bán người”.

Phát biểu tại sự kiện, Đại tá Lê Hoàng Dương, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an, nhấn mạnh: “Các đường dây mua bán người xuyên quốc gia được tổ chức ngày càng tinh vi, phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng về quyền con người, tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội, an ninh chính trị của mỗi quốc gia. Đây là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt các hành vi vi phạm pháp luật khác như: nhập cư trái phép, lao động bất hợp pháp, buôn bán ma túy, lừa đảo trên không gian mạng.”

Tại Việt Nam, năm 2024, cả nước điều tra, xử lý 163 vụ mua bán người. Trong 6 tháng đầu năm 2025, đã khởi tố, điều tra 120 vụ. Nạn nhân là nữ giới chiếm 66,67%, không có nạn nhân là người nước ngoài và người khuyết tật.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người góp phần nâng cao ý thức cộng đồng đối với công tác phòng, chống loại tội phạm này; đồng thời hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác