Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đóng góp quan trọng trong sự phát triển bền vững của Việt Nam

(VOV5) - Hiện có 397 tổ chức NGO thường xuyên hoạt động tại Việt Nam, đến từ 32 quốc gia, trong đó có những tổ chức đã có đóng góp trong hơn 50 năm qua.

Hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chiến lược đối ngoại của Việt Nam, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”.

Đây là nhận định của nhiều đại biểu tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 5 “Hợp tác Việt Nam – các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và đối tác vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững”, diễn ra sáng nay (04/12), tại Hà Nội.

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đóng góp quan trọng trong sự phát triển bền vững của Việt Nam - ảnh 1Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VOV

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhìn lại kết quả hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ (NGO) nước ngoài trong giai đoạn 2019-2025. Theo đó, hiện có 397 tổ chức NGO thường xuyên hoạt động tại Việt Nam, đến từ 32 quốc gia, trong đó có những tổ chức đã có đóng góp trong hơn 50 năm qua.

Các chương trình, dự án đa dạng về lĩnh vực, bám sát nhu cầu phát triển của Việt Nam, với nhiều mô hình mới tạo ra các tác động rõ rệt và đang được nhân rộng, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, như: y tế, giáo dục, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, hay hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương. Tốc độ giải ngân cao, với tổng giá trị lên tới hơn 1,1 tỉ USD, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế xã hội.

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đóng góp quan trọng trong sự phát triển bền vững của Việt Nam - ảnh 2Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VOV

Đánh giá cao đóng góp của các NGO, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nêu rõ: “Thời gian tới, chúng tôi mong quý vị tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên, như: phát triển con người, nâng cao an sinh xã hội, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển cộng đồng bền vững. Tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, tri thức, công nghệ, kết nối Việt Nam với mạng lưới chuyên gia quốc tế, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào những sáng kiến phát triển toàn cầu”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác