(VOV5) - Quá trình tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả điều hành và cải thiện môi trường kinh doanh sẽ là động lực then chốt để tăng sức cạnh tranh quốc gia.
Cuộc cải cách bộ máy hành chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tối ưu hóa nguồn lực của Việt Nam đang được triển khai theo cách bài bản, quyết liệt và toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường kinh doanh trong nước, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Đây là nhận định chung của chuyên gia nhiều tổ chức quốc tế về định hướng đúng đắn cùng những nỗ lực cải cách của Chính phủ Việt Nam, hướng tới phục vụ người dân một cách hiệu quả, minh bạch hơn.
Nghe âm thanh tại đây:
Cuộc cải cách hành chính mang tính lịch sử tại Việt Nam đã và đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của dư luận quốc tế. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là cơ hội quan trọng để Việt Nam tạo ra một bước chuyển thể chế sâu , góp phần hoàn thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà nước, cũng như thu hút nguồn lực từ khu vực tư nhân trong và ngoài nước.
Ông James Anderson, Chuyên gia trưởng về Khu vực công, Ngân hàng Thế giới cho rằng: "Trước đây, Việt Nam đã trải qua một hành trình cải thiện từng bước một, xen lẫn với những thay đổi thực sự quan trọng. Còn giờ đây, chúng ta đang được chứng kiến một loạt cải cách mang tính lịch sử. Đây thực sự là một cơ hội cần được tận dụng triệt để. Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ cho cú huých lớn đang diễn ra trong cải cách thể chế tại Việt Nam".
Các chuyên gia kinh tế nhấn mạnh những tác động tích cực dễ thấy từ thay đổi trong cải cách thể chế tại Việt Nam, cho rằng, việc đơn giản hóa thủ tục, tinh gọn cơ cấu và hợp nhất các đầu mối quản lý sẽ góp phần tăng cường tính minh bạch, giảm chi phí, từ đó nâng cao niềm tin và thu hút dòng vốn đầu tư, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh khu vực đang ngày càng gay gắt.
Ông Andrea Coppola, Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, nhận định: "Tất nhiên là quá trình cải cách sẽ tạo ra một số yếu tố thách thức, nhưng về trung và dài hạn sẽ có những tác động tích cực về hiệu quả, hiệu suất trong hoạt động bộ máy, tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh tại Việt Nam và sẽ tăng đầu tư tư nhân, bao gồm cả trong và ngoài nước".
Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hướng tới một chính quyền phục vụ đúng nghĩa, công dân không chỉ là đối tượng quản lý mà là trung tâm của mọi hoạch định chính sách.
|
Còn Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) Mathias Cormann chỉ ra rằng cải cách cơ cấu là yếu tố thiết yếu để Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu tham vọng: Tăng cường cạnh tranh là yếu tố then chốt để thúc đẩy tăng trưởng năng suất và tiến vào các phân khúc có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Các cải cách cơ cấu có thể hỗ trợ việc mở rộng hơn nữa thị trường dịch vụ cho cạnh tranh, bao gồm cả với các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời giúp đảm bảo một sân chơi bình đẳng giữa khu vực doanh nghiệp nhà nước và khu vực tư nhân.
Trong cải cách cơ cấu, mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp nhằm giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian, tinh gọn tổ chức bộ máy, là bước tiến quan trọng để đơn giản hóa thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ông Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN chỉ rõ, những thay đổi này đang mang lại tác động tích cực, góp phần củng cố niềm tin vào Việt Nam của các nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ.
Băng nền: Chính phủ Việt Nam đang trong quá trình tinh giản, sắp xếp lại bộ máy, giúp đơn giản hóa các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Đã có sự hợp nhất của một số bộ chủ chốt để giúp chính phủ Việt Nam nhanh nhẹn hơn khi đưa ra quyết định kinh doanh. Thông qua việc hợp nhất các bộ và tinh giản chính phủ. Chúng tôi nghĩ rằng điều này rất hữu ích. Đây là một sáng kiến tuyệt vời. Nó sẽ giúp việc đưa ra quyết định tại Việt Nam dễ dàng hơn. Và chúng tôi rất, rất hào hứng về điều này.
Trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến động, việc Việt Nam chủ động thúc đẩy cải cách, tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực điều hành được xem là bước đi mang tính nền tảng, giúp củng cố sức chống chịu và định hình chiến lược phát triển bền vững. Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam, cho rằng: "Quá trình cải cách bộ máy nhà nước có thể đem lại hiệu quả cao hoạt động nhà nước và thúc đẩy tăng trưởng. ADB tin rằng, sự thay đổi này có thể thúc đẩy một nền kinh tế tăng trưởng cao hơn và bền vững hơn, mang lại cơ hội thúc đẩy kinh tế trong nước, tăng hiệu quả quản trị, đồng thời thúc đẩy hoạt động trong lĩnh vực tư nhân".
Những ghi nhận tích cực từ các chuyên gia cho thấy, công cuộc cải cách hành chính tại Việt Nam không chỉ nhận được sự đồng thuận rộng rãi trong nước, mà còn tạo niềm tin và kỳ vọng lớn từ cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh toàn cầu có những bước chuyển mạnh mẽ, quá trình tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả điều hành và cải thiện môi trường kinh doanh sẽ là động lực then chốt để tăng sức cạnh tranh quốc gia, từ đó góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững.