(VOV5) - Trường Trung học Cơ sở Dân tộc Nội trú huyện Phú Thiện có nhiều học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.
Trường Trung học Cơ sở Dân tộc Nội trú huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, là trường học dành cho học sinh dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn. Thành lập cách đây 12 năm (năm 2013), trường đã làm tốt công tác giảng dạy, chăm lo cho học sinh và được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia.
Cổng trường Trung học Cơ sở Dân tộc Nội trú huyện Phú Thiện. Ảnh: Ngọc Anh. |
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Trường Trung học Cơ sở Dân tộc Nội trú huyện Phú Thiện có gần 290 học sinh, chia làm 9 lớp, mỗi lớp khoảng 30 em, từ lớp 6 đến lớp 9. Học sinh trong trường chủ yếu là người dân tộc Jrai, Bana, ngoài ra còn có một số em là dân tộc Tày, Nùng, Thái… Trường có cơ sở vật chất khá đầy đủ, khuôn viên trường rộng rãi, ký túc xá khang trang và một số công trình phụ trợ khác. Thầy giáo Rcom Khiêm, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Trường chuyên biệt đặc thù nên được sự quan tâm của Nhà nước. Hằng tháng, các em được hưởng trợ cấp theo chế độ của Nhà nước. Việc tuyển sinh hằng năm ngoài tiêu chuẩn phải là dân tộc thiểu số các em còn phải đảm bảo về điều kiện về điểm số, chất lượng học tập từ cấp tiểu học. Điểm xét từ cao tới thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu thì dừng. Các thầy cô giáo tiếp cận với phương pháp dạy học mới, dạy dỗ các em học một cách tốt nhất.”
Học sinh vui chơi nhảy sạp. Ảnh: Ngọc Anh. |
Vào dịp ngày lễ, Tết, các em được các cơ quan, đoàn thể của tỉnh Gia Lai thăm hỏi, tặng quà, tặng vé tàu xe về quê ăn Tết… Cô giáo Siu H’Lem, giáo viên trường Trung học Cơ sở Dân tộc Nội trú huyện Phú Thiện, cho biết: “Trường học như là gia đình, ngôi nhà thứ hai của các em. Ở đây, mặc dù các em là mỗi dân tộc khác nhau, ở các xã khác nhau, nhưng khi ở trường các em đều coi như anh chị, coi thày cô giáo như bố mẹ. Khi các em vào môi trường nội trú được các thày cô giáo không chỉ dạy kiến thức học tập mà còn dạy kỹ năng sống. Nhờ sự dìu dắt của thày cô, các em đã mạnh dạn thuyết trình nhiều hơn, hòa đồng với nhau, đoàn kết. Trường đầu tư trang thiết bị dạy học, ví dụ như tivi… Với sự hỗ trợ đó, các em học trực tuyến được và đã có nhiều gương học tốt.”
Học sinh chơi thể thao. Ảnh: Ngọc Anh. |
Ngoài việc đảm bảo điều kiện giảng dạy, học tập cho giáo viên và học sinh, trường cũng chú trọng đến hoạt động ngoại khóa. Học sinh trong trường được học các môn thể dục, thể thao đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số. Trong các buổi sinh hoạt hằng tuần, các em thường tổ chức múa xoang, đánh cồng chiêng, múa sạp… Sau khi tốt nghiệp, một số em học lực khá có thể được ưu tiên làm hồ sơ xét tuyển vào Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Gia Lai.
Trường Trung học Cơ sở Dân tộc Nội trú huyện Phú Thiện có nhiều học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Từ ngôi trường này, nhiều học sinh đã trưởng thành và đóng góp nhiều cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở quê hương.