Cuộc thi “Xung kích phòng, chống thiên tai”: Nâng cao nhận thức phòng chống thiên tai cộng đồng

(VOV5) - Năm nay, do dịch bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài nên chỉ 12 đội cả nước tham dự.

Từ ngày 25/11 đến ngày 1/12, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi “Xung kích phòng, chống thiên tai” do Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai tổ chức.

Cuộc thi “Xung kích phòng, chống thiên tai” lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam năm 2020 nhằm tôn vinh lực lượng phòng, chống thiên tai cấp cơ sở. Năm nay, do dịch bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài nên chỉ 12 đội cả nước tham dự.

Cuộc thi “Xung kích phòng, chống thiên tai”: Nâng cao nhận thức phòng chống thiên tai cộng đồng - ảnh 1Quang cảnh buổi họp báo thông tin về cuộc thi. Ảnh: toquoc.vn

Các thành viên dự thi là đại diện tiêu biểu của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp cơ sở. Các đội trải qua 3 phần thi: nhận diện, ứng phó và xung kích, liên quan đến kiến thức Luật Phòng chống thiên tai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua và hoạt động thực tiễn. Cuộc thi hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu, chuyển biến nhận thức từ “Bị động ứng phó” sang “Chủ động phòng ngừa” thiên tại “Vì một xã hội an toàn hơn trước thiên tai”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác