Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội sắp tổ chức lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của Anh hùng dân tộc Mahatma Gandhi

(VOV5) - Đây là những dịp quan trọng để Ấn Độ tái khẳng định các giá trị và lý tưởng của hai nhà lãnh đạo vĩ đại Mahatma Gandhi và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội sắp tổ chức lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của Anh hùng dân tộc Mahatma Gandhi - ảnh 1

Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam - Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Ngày 2/10/2019, toàn thế giới sẽ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của Anh hùng dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi (2/10/1869 - 2/10/2019), người dẫn dắt cuộc kháng chiến của nhân dân Ấn Độ giành độc lập, thoát khỏi sự cai trị của thực dân Anh. Nhân dịp này, Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam về những điểm tương đồng trong tư tưởng của Anh hùng dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành tựu và định hướng phát triển quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Ấn Độ thời gian qua và trong tương lai.

Đại sứ Pranay Verma cho rằng khi Việt Nam và Ấn Độ trở thành các quốc gia độc lập, lịch sử các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thoát khỏi ách thống trị của thực dân với sự lãnh đạo sáng suốt của Mahatma Gandhi và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước ngày nay. Mối quan hệ này không ngừng được các thế hệ lãnh đạo hai nước củng cố và đến nay chuyển sang bước ngoặt mới là Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Đại sứ Pranay Verma cho biết ngày 2/10 tới, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của Anh hùng dân tộc Mahatma Gandhi. Năm 2018, Ấn Độ cũng kỷ niệm 60 năm chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Ấn Độ (1958-2018). Đây là những dịp quan trọng để Ấn Độ tái khẳng định các giá trị và lý tưởng của hai nhà lãnh đạo vĩ đại Mahatma Gandhi và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ Pranay Verma nhấn mạnh Việt Nam là trụ cột quan trọng trong Chính sách hành động hướng Đông của Ấn Độ, là đối tác chủ chốt của Tầm nhìn Ấn Độ - Thái Bình Dương. Việt Nam cũng là một mắt xích vô cùng quan trọng trong quá trình kết nối giữa Ấn Độ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Khi Việt Nam đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Ấn Độ sẽ tăng cường đối thoại và hợp tác với Việt Nam về các vấn đề quan trọng của khu vực và quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác