(VOV5) - Chương trình thể hiện tầm nhìn và khát vọng của Thủ đô trong việc xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo của khu vực và thế giới.
Sáng 1/11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) khai mạc chương trình “Hội tụ di sản” - hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ “Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025”. Đây là sự kiện văn hóa - nghệ thuật trọng điểm, tôn vinh giá trị di sản Thăng Long - Hà Nội và lan tỏa tinh thần sáng tạo trong cộng đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 1 - 16/11/2025.
Khu trưng bày tinh hoa làng nghề truyền thống thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN |
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai nhấn mạnh chủ đề “Hội tụ di sản” không chỉ mang ý nghĩa kết nối ba cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) - Thăng Long (Hà Nội) - Phú Xuân (Huế) mà còn thể hiện sự hội tụ của các vùng văn hóa trên mọi miền Tổ quốc, từ miền xuôi đến miền ngược, từ đồng bằng sông Hồng trù phú đến đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ. Chương trình thể hiện tầm nhìn và khát vọng của Thủ đô trong việc xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo của khu vực và thế giới - nơi di sản truyền thống hòa quyện cùng hơi thở thời đại, tạo nên bản sắc của Thủ đô hội tụ và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam.
Khu trưng bày tinh hoa làng nghề truyền thống thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN |
Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025 diễn ra trong 16 ngày, từ 1/11 đến 16/11, với nhiều hoạt động phong phú, gồm: Trưng bày và trải nghiệm làng nghề truyền thống giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng của các làng nghề tiêu biểu đến từ Hà Nội, Huế, Ninh Bình và khu vực Tây Nguyên.