Khánh thành Trường mầm non hợp tác hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tại Lào Cai

(VOV5) - Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 120.000 USD; trong đó, Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ không hoàn lại 50.000USD (từ nguồn Quỹ Dự án hiệu quả nhanh Quick Effect của Chính phủ Ấn Độ). 

Chiều 23/6, Trường Mầm non Chu Lìn 1, xã Trung Chải, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai được khánh thành, đưa vào sử dụng. Đây là một trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (07/01/1972 - 07/01/2022), 15 năm Ngày thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ (06/7/2007 - 06/7/2022) và chào mừng Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 (21/6/2015 - 21/6/2022).

Khánh thành Trường mầm non hợp tác hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tại Lào Cai - ảnh 1

Lễ khánh thành công trình Trường Mầm non Chu Lìn 1. Ảnh: VOV

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 120.000 USD; trong đó, Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ không hoàn lại 50.000USD (từ nguồn Quỹ Dự án hiệu quả nhanh Quick Effect của Chính phủ Ấn Độ). Đây là công trình đầu tư có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục trên địa bàn thị xã Sa Pa, nâng cao chất lượng học tập cho các cháu học sinh miền núi còn nhiều khó khăn; đồng thời góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục của địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, ngài Pranay Verma, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam nhấn mạnh: Trường Mầm non Chu Lìn 1 là công trình đầu tiên nhưng trở thành biểu tượng, đặt nền móng cho mối quan hệ bền vững, lâu dài giữa Đại sứ quán Ấn Độ với tỉnh Lào Cai.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác