Khuyến khích thế hệ trẻ lan tỏa thông điệp về giao thông xanh

(VOV5) - UNDP cam kết tiếp tục đồng hành với Bộ giao thông và các trường để thúc đẩy nâng cao nhận thức đặc biệt trong giới trẻ.
Khuyến khích thế hệ trẻ lan tỏa thông điệp về giao thông xanh - ảnh 1Các đội giành giải cao trong cuộc thi Tranh biện Giao thông Xanh - Nguồn: UNDP

Ngày hôm qua (20/3), tại Hà Nội, diễn ra Vòng Chung kết Cuộc thi Tranh biện Giao thông Xanh.

Cuộc thi diễn ra từ 8/2 với 28 đội gồm các sinh viên của 21 trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc tham dự. Sau các vòng Sơ khảo, vòng Khu vực, các ban giám khảo đã chọn được 06 đội xuất sắc tham gia vòng Chung kết. Giải Nhất được trao cho đội BK - AUTO từ Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Khuyến khích thế hệ trẻ lan tỏa thông điệp về giao thông xanh - ảnh 2Đại học Bách Khoa Hà Nội giành giải Nhất cuộc thi - Nguồn: petrotime.vn

Ông Đào Xuân Lai, Trưởng Ban Biến đổi Khí hậu và Môi trường, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, cho biết: "Chính phủ Việt Nam đã cam kết giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu. Ở Việt Nam, bảo vệ môi trường không chỉ cho phát triển kinh tế hiện nay mà giúp phát triển kinh tế bền vững tương lai, đồng thời giải quyết biến đổi khí hậu. Trong cam kết của Việt Nam giảm phát thải khí nhà kính thì ngành giao thông đóng góp 4-7%, chiếm 1/4 lượng phát thải của Việt Nam, vì vậy chuyển đổi giao thông xanh, giao thông điện đóng vai trò hết sức quan trọng. UNDP cam kết tiếp tục đồng hành với Bộ giao thông và các trường để thúc đẩy nâng cao nhận thức đặc biệt trong giới trẻ, bởi vì thanh niên sẽ là những người tiêu dùng thông thái trong tương lai. Chính điều này sẽ tạo ra thị trường, hình thành nền kinh tế xanh".

Cuộc thi là một trong nhiều hoạt động của dự án “Thúc đẩy chuyển dịch bền vững giao thông bằng điện ở Việt Nam” do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ, nhằm mục đích giảm phát thải khí nhà kính thông qua cải thiện chính sách, môi trường cho phát triển giao thông điện ở cấp quốc gia, và thực hiện các hoạt động thí điểm về thúc đẩy giao thông điện tại Việt Nam.
Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức và cung cấp thêm kiến thức cho sinh viên về giao thông xanh phát thải các bon thấp - hướng đi bền vững nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam. 
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp & Nghề công tác xã hội Việt tổ chức cuộc thi này. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác