Lần đầu tiên đưa công nghệ sàng lọc sức khỏe hàng đầu thế giới vào sản phẩm y tế số Makein Việt Nam

(VOV5) - Việc kiểm tra sức khỏe thông qua các công cụ phổ biến như điện thoại di động là một bước tiến mang tính thay đổi trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Ngày 3/11, tại TP Hồ Chí Minh, AHI (công ty Mỹ có mặt trên sàn chứng khoán NASDAQ) ký thỏa thuận hợp tác với OneClinic, nhà cung cấp Hồ sơ bệnh án điện tử (OneEMR) và Hồ sơ sức khỏe toàn cầu (OnePHR) - những sản phẩm công nghệ y tế make in Việt Nam. Các sản phẩm của One Clinic đặc biệt đã có được bằng sáng chế của Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO).

Công nghệ sàng lọc sức khỏe nâng cao của AHI dùng điện thoại scan mặt hay người có thể cảnh báo 41 triệu chứng bệnh. Chuyên gia CNTT người Mỹ gốc Việt, ông Francis Nguyễn, Giám đốc Công ty TNHH One Clinic cho biết các kỹ sư Việt Nam sẽ tích hợp kết quả AHI vào sản phẩm Hồ sơ sức khỏe toàn cầu OnePHR của One Clinic, hiện đang triển khai trên xe khám lưu động tại các tỉnh thành phía Nam.

Lần đầu tiên đưa công nghệ sàng lọc sức khỏe hàng đầu thế giới vào sản phẩm y tế số Makein Việt Nam - ảnh 1

Các bệnh mãn tính là nguyên nhân gây ra khoảng 81% tổng số ca tử vong ở Việt Nam tính đến năm 2018, theo báo cáo của Anh Quốc (trên ageinternational.org.uk).  Được thiết kế chi tiết cho phép bệnh nhân tiếp cận với bác sĩ và mạng lưới chăm sóc sức khỏe bằng các công nghệ tiên tiến của y tế số, mục đích chính của Nền tảng Y tế số OneClinic make in Việt Nam là xác định và hỗ trợ những cá nhân có nguy cơ mắc bệnh mãn tính cao, một động thái có thể làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong. Theo báo cáo của AHI, sàng lọc sinh trắc học của AHI và Hồ sơ y tế điện tử (OneEMR-OnePHR) của OneClinic là những công nghệ có thể mở rộng để hỗ trợ mục tiêu này.

Ông Francis Nguyễn cho biết thêm: “AHI và OneClinic khởi động một dự án nghiên cứu dành cho 5.000 cá nhân được tài trợ của các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp  dược phẩm lớn, làm giai đoạn nền tảng trước khi giới thiệu giải pháp tích hợp của chúng tôi ra thị trường. Việc kiểm tra sức khỏe thông qua các công cụ phổ biến như điện thoại di động là một bước tiến mang tính thay đổi trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Khả năng tiếp cận như vậy đảm bảo rằng các dịch vụ y tế có thể mở rộng quy mô nhanh chóng, ngay cả vào những vùng xa xôi nhất của đất nước.

Mục tiêu bao quát của chúng tôi không chỉ giới hạn ở Việt Nam. Được trang bị các bằng sáng chế USPTO, chúng tôi đã đặt mục tiêu mở rộng phạm vi tiếp cận nền tảng y tế số của mình tới nhiều quốc gia đang phát triển khác.”

Ông Scott Montgomery, Giám đốc điều hành của AHI, cho biết: "Mối quan hệ hợp tác chiến lược của AHI với OneClinic, thể hiện cam kết đối với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Việt Nam. Sự hội tụ giữa sàng lọc sức khỏe của AHI với hồ sơ bệnh án và sức khỏe số của OneClinic hứa hẹn khả năng tiếp cận không thể tưởng tượng, mang lại khả năng chăm sóc sức khỏe nhanh chóng cho người dân Việt Nam” .

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác