Lần đầu tiên Việt Nam lập Quy hoạch tổng thể về năng lượng

(VOV5) - Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia được lập trên cơ sở của Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị.

Chiều 28/8, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo lần 1 về Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Đây là lần đầu tiên Việt Nam lập Quy hoạch tổng thể về năng lượng.

Lần đầu tiên Việt Nam lập Quy hoạch tổng thể về năng lượng - ảnh 1 Quang cảnh hội thảo. - Nguồn: baotintuc.vn

Phát biểu lại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An khẳng định, việc triển khai thực hiện lập Quy hoạch tổng thể năng lượng Quốc gia đã được chuẩn bị từ lâu, trong đó, việc lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch được đặc biệt chú trọng. Chỉ khi đánh giá hiện trạng tốt thì mới có thể lập quy hoạch và định hướng phát triển tốt. Dự báo đúng tình hình, đặc biệt là tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm sắp tới thì mới có thể đánh giá chính xác về nhu cầu năng lượng cũng như vạch ra được một Quy hoạch năng lượng hợp lý.

Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia được lập trên cơ sở của Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị “về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác