“Mái ấm Công đoàn” mang lại niềm vui cho người lao động khó khăn tỉnh Yên Bái

(VOV5) - Những ngôi nhà từ “Mái ấm Công đoàn” tỉnh Yên Bái đã giúp người lao động có hoàn cảnh khó khăn có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Những năm qua, tại tỉnh Yên Bái, chương trình “Mái ấm Công đoàn” do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp cùng các đơn vị triển khai thực hiện đã có sức lan tỏa sâu rộng. Mô hình này đã góp phần hiện thực hóa giấc mơ của nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

“Mái ấm Công đoàn” mang lại niềm vui cho người lao động khó khăn tỉnh Yên Bái - ảnh 1Trao "Mái ấm công đoàn" cho anh Lã Ngọc Sơn. Ảnh: VOV

Nghe âm thanh phóng sự tại đây:

 Anh Lã Ngọc Sơn và gia đình vừa dọn về ở trong căn nhà cấp 4, được xây dựng kiên cố, khang trang ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Đây là căn nhà mơ ước bấy lâu của vợ chồng anh, bởi gia đình anh thuộc diện rất khó khăn, vợ không có việc làm ổn định, con còn nhỏ. Thu nhập chính của gia đình chỉ trông vào đồng lương công nhân của anh Sơn nên không có điều kiện làm nhà. Thấu hiểu sự khó khăn của người lao động, năm 2023, Liên đoàn lao động thành phố Yên Bái và Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Yên Bái, nơi anh Sơn công tác, đã hỗ trợ, giúp đỡ gia đình anh xây căn nhà nhỏ: “Với mức thu nhập như hiện tại của vợ chồng tôi thì phải mất khoảng 10 đến 15 năm nữa mới làm được căn nhà. Vợ chồng tôi rất biết ơn cơ quan, đoàn thể đã giúp đỡ làm được căn nhà trú nắng, trú mưa để yên tâm làm ăn”.
“Mái ấm Công đoàn” mang lại niềm vui cho người lao động khó khăn tỉnh Yên Bái - ảnh 2Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cùng đại điện các đơn vị hỗ trợ Bàn giao "Mái ấm công đoàn" cho anh Hoàng Văn Hải. Ảnh: VOV

Cũng chung niềm vui được dọn về nhà mới như anh Sơn, anh Hoàng Văn Hải, ở xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, vừa nhận bàn giao nhà từ đầu tháng 5. Trước đó, anh Hải, công nhân Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn, sống cùng bố mẹ đã lớn tuổi, mắc bệnh hiểm nghèo, trong căn nhà gỗ tạm, chật hẹp, xuống cấp, cứ vào mùa mưa là dột. Chia sẻ với hoàn cảnh của đoàn viên công đoàn Hoàng Văn Hải, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, Công đoàn cơ sở Công ty Yên Sơn, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh… đã hỗ trợ, giúp gia đình anh Hải xây căn nhà mới trị giá 160 triệu đồng: “Mái ấm này rất ý nghĩa với em, giúp có chỗ che mưa nắng cho bố mẹ em ốm đau bệnh tật. Có căn nhà này cũng giúp cho em tự tin hơn, nghĩ tới việc những năm tới sẽ sắp xếp lập gia đình”.

Anh Lã Ngọc Sơn và anh Hoàng Văn Hải là 2 trong số những đoàn viên công đoàn khó khăn được Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái và Công đoàn các cấp hỗ trợ về nhà ở trong năm nay. Tính chung 5 năm qua, Công đoàn Yên Bái đã xây dựng được quỹ “Xã hội Công đoàn” với số tiền 7,2 tỷ đồng (khoảng 286,8 nghìn USD); làm gần 100 ngôi nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên.

Tỉnh Yên Bái hiện có gần 42 nghìn đoàn viên công đoàn. Trong số này không ít đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vì vậy, việc quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của công đoàn các cấp là việc làm có ý nghĩa đối với người lao động, nhất là đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian qua, tỉnh đã hỗ trợ đột xuất cho hơn 5 nghìn công đoàn viên, tặng hơn 17 nghìn phần quà cho học sinh vùng cao, con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn,… với tổng giá trị hàng chục tỉ đồng. 

Ngoài ra, những năm qua, tại tỉnh Yên Bái chức năng đại diện của Công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn được nâng cao. Các hoạt động hỗ trợ đoàn viên được triển khai đồng bộ, hiệu quả từ cấp tỉnh đến các cấp cơ sở. Ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần xây dựng Giao thông Yên Bái, cho biết đơn vị có hơn 200 đoàn viên công đoàn. Công đoàn của đơn vị thường xuyên phối hợp với Lãnh đạo công ty xây dựng, bổ sung quy chế làm việc, lao động để đảm bảo hài hòa lợi ích của công ty và người lao động và thực hiện được gần 10 căn nhà cho đoàn viên khó khăn về nhà ở: “Thời gian tới, Công đoàn của Công ty sẽ tiếp tục cố gắng quan tâm hơn nữa đến người lao động, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, tham gia với đơn vị sử dụng lao động xây dựng, giám sát việc thực hiện thang bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, thưởng. Công đoàn cũng sẽ nỗ lực giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động, giúp cho lao động yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với công ty”.

Trong khi đó, trên quy mô toàn tỉnh, ông Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, cho biết:“Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tăng cường triển khai có hiệu quả chăm lo đời sống cho các đoàn viên công đoàn, công nhân và người lao động. Trong tâm là vận động ủng hộ thực hiện “Mái ấm công đoàn” để làm nhà có cho những đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khích lệ, động viên các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, làm việc có năng suất để cùng đóng góp xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng “xanh , hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Những ngôi nhà vững chãi được xây dựng từ chương trình “Mái ấm Công đoàn” cùng sự quan tâm nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho công đoàn viên của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã giúp người lao động có hoàn cảnh khó khăn có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác