Ngành y tế hướng tới một nền y tế công khai, minh bạch và hiệu quả

(VOV5) -  Ngành y tế có nhiều đổi mới trong việc khám, chữa bệnh và đến nay đã phát huy được hiệu quả tốt.

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với Ban cán sự Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế, ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh công tác “chống dịch như chống giặc”, Bộ y tế tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời những hành động thiết thực, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Ngành y tế hướng tới một nền y tế công khai, minh bạch và hiệu quả - ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bộ Y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế, khẳng định bên cạnh việc chống dịch, ngành y tế cũng có nhiều đổi mới trong việc khám, chữa bệnh và đến nay đã phát huy được hiệu quả tốt: “Năm 2021 là năm bản lề trong tiến trình đổi mới mạnh mẽ, tất cả các hoạt động của ngành tư vấn đề khám bệnh, chữa bệnh, vấn đề y tế dự phòng, vấn đề về đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế đảm bảo nhân lực có chất lượng cạnh tranh với các nước. Trong một thời gian rất ngắn, Bộ Y tế đã khai trương Cổng công khai y tế. Đây là lần đầu Bộ Y tế công khai 62.000 loại thuốc; 40.000 trang thiết bị và hơn 90.000 kết quả đấu thầu. Giá dịch vụ y tế cũng được công khai, để tăng cường sự giám sát của các cơ quan cũng như của người dân đối với các dịch vụ”.

Ngành y tế đang hướng tới mục tiêu đảm bảo công khai, minh bạch trong quản lý, cấp phép, đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế nhằm hướng tới một nền y tế công khai, minh bạch và hiệu quả. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác