Nữ sĩ quan công an nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế – cơ hội và thách thức

(VOV5) - Ngoài thảo luận những rào cản, thách thức, các đại biểu cũng chỉ ra những thay đổi tích cực do sự tham gia của nữ sĩ quan vào các hoạt động giữ hòa bình của LHQ.
Nữ sĩ quan công an nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế – cơ hội và thách thức - ảnh 1Các sỹ quan Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ - Ảnh minh họa: Trọng Đức/TTXVN

Nữ sỹ quan an ninh và cảnh sát có đóng góp quan trọng vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đồng thời thúc đẩy sự đa dạng trong việc giải quyết xung đột và xây dựng hòa bình sau xung đột. Đó là khẳng định của các đại biểu tham dự Hội nghị quốc tế “Nữ sĩ quan công an nhân dân tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc – cơ hội và thách thức” diễn ra sáng 30/5, tại Hà Nội.

Sự kiện do Học viện An ninh Nhân dân Việt Nam phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ của chính phủ Canada. Ngoài thảo luận những rào cản, thách thức, các đại biểu cũng chỉ ra những thay đổi tích cực do sự tham gia của nữ sĩ quan vào các hoạt động giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc như tăng cường gắn kết cộng đồng, tiếp cận công lý và tiếp cận giải quyết xung đột có nhạy cảm giới, từ đó xây dựng niềm tin và thúc đẩy hòa bình trong các quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng bởi xung đột. 

Trung tá Lương Thị Trà Vinh, nữ sĩ quan công an Việt Nam đầu tiên lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan chia sẻ: "Môi trường địa bàn tại các phái bộ gìn giữ hòa bình đều khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường như xung đột, bệnh tật và các điều kiện sống bất lợi. Tuy nhiên, chị và các đồng đội đã thể hiện bản lĩnh, ý chí vững vàng, kiên định trong mọi nhiệm vụ được giao. Khó khăn rất nhiều nhưng với tôi, cơ hội nhiều hơn là thách thức. Tham gia gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc là môi trường trải nghiệm khi được học hỏi giao lưu công tác cảnh sát của bạn bè quốc tế. Một cơ hội gắn với bản thân tôi đó là 1 năm xa gia đình, tôi tập trung công tác mới nhưng đó là 1 năm được thực hiện được giấc mơ của mình và 1 năm tại phái bộ cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị".

Bà Jacqueline O’Neill, Đại sứ Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Canada đánh giá Việt Nam đã vượt mục tiêu của Liên hợp quốc về sự tham gia nữ quân nhân trong các sứ mệnh gìn giữ hòa bình, làm tăng hiệu quả hoạt động của các phái bộ. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác