Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Tôn Đức Thắng

(VOV5) - Trường hiện đang trong tốp đứng đầu cả nước về mô hình tự chủ đại học, top 200 trường đại học phát triển bền vững nhất thế giới. 

Sáng 23/9, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Tôn Đức Thắng - ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao học bổng cho sinh viên tại lễ kỷ niệm (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Sau 20 năm phát triển đến nay, Trường Đại học Tôn Đức Thắng khẳng định được vị thế của mình trong môi trường giáo dục quốc gia, khu vực và quốc tế. Trường hiện đang trong tốp đứng đầu cả nước về mô hình tự chủ đại học, top 200 trường đại học phát triển bền vững nhất thế giới. Đây cũng là trường đại học công lập đầu tiên tại Việt Nam được xếp hạng quốc tế 3/5 sao theo chuẩn Anh quốc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh yêu cầu thời gian tới, trường tập trung vào các chương trình đào tạo chất lượng cao, tạo mọi điều kiện để đội ngũ giảng viên nâng cao năng lực chuyên môn, đẩy mạnh xây dựng môi trường đại học tiên tiến, từng bước tiếp cận với các tiêu chuẩn đại học quốc tế. Bên cạnh đó cũng cần quan tâm tổ chức thêm nhiều hoạt động giáo dục truyền thống gắn với đời sống thực tế của xã hội cho sinh viên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác