Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Quy hoạch bảo vệ môi trường cập nhật theo mô hình tăng trưởng theo kinh tế xanh

(VOV5) - Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia được xây dựng trên quan điểm lấy con người là trung tâm, góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030.

Chiều qua, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia được xây dựng trên quan điểm lấy con người là trung tâm, góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030. Quy hoạch đặt mục tiêu nhằm chủ động ngăn ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; bảo vệ tính nguyên vẹn của các hệ sinh thái tự nhiên; thiết lập khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; hình thành các khu xử lý chất thải tập trung; định hướng xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường trên phạm vi toàn quốc.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Quy hoạch bảo vệ môi trường cập nhật theo mô hình tăng trưởng theo kinh tế xanh - ảnh 1

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch BVMT). Ảnh: VOV

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Môi trường là một trong những trụ cột quan trọng trong phát triển bền vững của đất nước. Quy hoạch cần cập nhật theo mô hình tăng trưởng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo đảm hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội với bảo vệ môi trường, góp phần bảo đảm tính hệ thống giữa môi trường và các lĩnh vực kinh tế - xã hội trong tính tổng thể, bao trùm của không gian sinh tồn, phát triển: Quy hoạch này cần có quan điểm đồng nhất với Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Bộ Tài Nguyên môi trường phải đảm bảo chắc chắn rằng các chính sách của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được triển khai trên thực tế thông qua quy hoạch. Bởi Quy hoạch thể hiện không chỉ là không gian, lộ trình thực hiện, mục tiêu ưu tiên mà phải có cả chính sách, giải pháp để thực hiện.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác