Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Nỗ lực thực hiện “Đề án phát triển 1 triệu ha lúa gắn với tăng trưởng Xanh”

(VOV5) - Trong việc xây dựng được vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, yếu tố quan trọng nhất là tăng trưởng xanh”, góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chiều qua đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về một số nội dung liên quan đến Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng Xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long”; Dự án chống chịu khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng Đồng bằng sông Cửu Long….

Phó thủ tướng nêu rõ mong muốn của cả nước, trong đó có hàng chục triệu nông dân ở Đồng bằng sông Cửu Long, trong việc xây dựng được vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, và yếu tố quan trọng nhất đó là “Tăng trưởng Xanh”, góp phần giảm phát thải khí nhà kính mà Việt Nam đã cam kết với quốc tế.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Nỗ lực thực hiện “Đề án phát triển 1 triệu ha lúa gắn với tăng trưởng Xanh” - ảnh 1Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ảnh: dangcongsan.vn

Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng Xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long” tập trung thực hiện một số chính sách thí điểm có tính đột phá, như: chính sách thí điểm cơ chế trả tín chỉ carbon dựa vào kết quả vùng chuyên canh; xây dựng, triển khai thực hiện quy định về đo đạc, báo cáo thẩm định giảm phát thải khí nhà kính…

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam, cho biết: "Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài nguyên và môi trường xây dựng thí đểm chính sách và cơ chế chi trả tín chỉ carbon dựa vào kết quả cho vùng chuyên canh và cho phép sử dụng nguồn thu này để hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia Đề án. Sớm phê duyệt Đề án để kịp thời triển khai ngay cho vụ Đông xuân tới. Đồng ý chủ trương triển khai các chương trình, đề án ưu tiên thuộc Đề án, đặc biệt là chương trình hiện đại hóa hạ tầng sản xuất vùng dự án sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác