Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ

(VOV5) - Đối thoại thường niên là hoạt động quan trọng trong hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ. 
Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ  - ảnh 1Tiến sỹ Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - Ảnh tư liệu: TTXVN

Sáng 26/5, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Hội đồng về các vấn đề thế giới của Ấn Độ phối hợp tổ chức Đối thoại lần thứ 3 với chủ đề: “Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ”.

Phát biểu khai mạc, Tiến sỹ Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, cho biết: Đối thoại thường niên là hoạt động quan trọng trong hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ. Đối thoại lần này là hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.

Về phần mình, ông Rranay Verma, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam, bày tỏ hai nước đều cam kết vượt qua những thách thức chung như biến đổi khí hậu và nghèo đói để phát triển bền vững và trên hết là tăng trưởng bao trùm. Hai bên có quan điểm tương đồng về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế, điều này tạo cơ sở cho sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai nước trên trường khu vực và quốc tế.

Hai bên cần tiếp tục tăng cường đối thoại, trao đổi, thúc đẩy hợp tác thương mại, giao lưu nhân dân, hợp tác sông Hằng - sông Mekong;…

Tại phiên Đối thoại, các đại biểu của hai nước thảo luận các vấn đề về tăng cường kim ngạch thương mại, trao đổi văn hóa, phối hợp hoạt động trong các tổ chức và diễn đàn khu vực...
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác