Thua đáng tiếc, U22 Việt Nam dừng chân tại bán kết giải Vô địch U22 Đông Nam Á

(VOV5) - Thời tiết nắng nóng là trở ngại không nhỏ cho thầy trò Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn khi phải đua thể lực với U22 Indonesia, vốn được đánh giá khỏe hơn.

Đội tuyển U22 Việt Nam dừng chân ở bán kết giải U22 Đông Nam Á trước U22 Indonesia, vào chiều nay 24/2. Thời tiết nắng nóng là trở ngại không nhỏ cho thầy trò Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn khi phải đua thể lực với U22 Indonesia, vốn được đánh giá khỏe hơn.

Thua đáng tiếc, U22 Việt Nam dừng chân tại bán kết giải Vô địch U22 Đông Nam Á - ảnh 1 Trận đấu diễn ra khá quyết liệt. - Ảnh: Tuấn Cương/TTXVN

Tuy nhiên, sau quãng thời gian bị Indonesia vây ép đầu trận, các cầu thủ Việt Nam bắt đầu lấy lại thế trận, liên tục tổ chức những đợt phản công nhanh về phía khung thành Indonesia. Hiệp 1 kết thúc với kết quả hòa không bàn thắng.

Sau giờ nghỉ, thế trận giằng co với những tình huống tấn công ăn miếng trả miếng đến từ 2 đội. U22 Indonesia bất ngờ có bàn thắng dẫn trước ở phút 69, người lập công là Kamal với một pha sút phạt. Sau bàn thua, U22 Việt Nam liên tục tổ chức tấn công nhằm tìm bàn gỡ hòa, tuy nhiên, hàng phòng ngự Indonesia đã chơi rất chặt chẽ.

Trận đấu được bù giờ thêm 5 phút, tuy nhiên đội tuyển U22 Việt Nam vẫn không thể tìm được bàn gỡ hòa. Để thua 0-1, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn ngậm ngùi tranh hạng ba giải U22 Đông Nam Á 2019.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác