(VOV5) - Khoảng 155.000 lượt người lao động đã được phái cử đi làm việc ở nước ngoài, góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.
Sáng 24/11, tại thành phố Cần Thơ, diễn ra hội nghị thúc đẩy triển khai hiệu quả các Chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các thỏa thuận quốc tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: VOV |
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết thời gian qua, khoảng 155.000 lượt người lao động đã được phái cử đi làm việc ở nước ngoài, góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là đối với các đối tượng chính sách, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, quân nhân và công an xuất ngũ.
Theo Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng: "Đây là một kênh triển khai các chủ trương lớn của Đảng trong hội nhập quốc tế, phát triển nguồn nhân lực kinh tế, ngoại giao kinh tế và là một trong những trụ cột quan trọng của “đối thoại nhân lực”, góp phần đưa hình ảnh quê hương đất nước Việt Nam, con người Việt Nam kỷ luật tác phong với quốc tế. Trong quá trình lao động ra nước ngoài thì người lao động được bảo hộ theo đúng thỏa thuận quốc tế. Lúc hoàn thành việc phái cử về nước, họ quay trở về tiếp tục được chúng ta có trách nhiệm hỗ trợ để tái hòa nhập cộng đồng và thực hiện hiệu quả tay nghề nguồn lực mà họ đã được đào tạo ở nước ngoài ở trong nước".
Tham dự hội nghị, các đại biểu, đại diện các bộ, ngành, địa phương cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện khó khăn, thách thức và thống nhất các định hướng, giải pháp trong giai đoạn mới cho lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi nước ngoài, yêu cầu ngày càng cao cả về chất lượng và số lượng.