(VOV5) - Các cấp hội trong cả nước đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về nạn nhân da cam/dioxin.
Điều này được Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin Việt Nam (VAVA), khẳng định tại Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028, diễn ra chiều nay (9/12), tại Hà Nội.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Vĩnh Phong/VOV5 |
Báo cáo tại hội nghị cho biết trong năm nay, các cấp hội trong cả nước đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về nạn nhân da cam/dioxin. Các hoạt động như: tăng cường tuyên truyền, vận động các nguồn lực và tổ chức các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam của VAVA đã thể hiện các trách nhiệm quyết tâm của toàn hội.
Đặc biệt, các hoạt động đối ngoại, như: đón và làm việc với hơn 60 đoàn khách quốc tế nhằm tăng cường sự ủng hộ, giúp đỡ chăm sóc nạn nhân; Tổ chức các đoàn công tác quốc tế: Châu Âu, Nhật Bản, vận động dư luận ủng hộ vụ kiện, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân da cam/dioxin; tham dự hội nghị, hội thảo chống chiến tranh, chống bom A&H,… đã tạo niềm tin, nguồn lực và tạo ra sinh kế cho nạn nhân.
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính cho biết năm 2026, VAVA tiếp tập trung tuyên truyển để đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân da cam/dioxin: "Trong năm 2026, chúng tôi đổi mới phương thức vận động và huy động nguồn lực để tạo ra các nguồn lực tốt nhất để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam/dioxin. Một nhiệm vụ nữa trong năm tới là nhân sự kiện “65 năm thảm họa da cam”, chúng tôi sẽ tổ chức một chương trình với Thông điệp: Từ thảm họa tới hành trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, để tạo sự đồng thuận trong xã hội, tạo ra sự nhận thức sâu rộng trong nước và quốc tế. Từ đó, chúng tôi sẽ có những biện pháp, cách làm cụ thể hơn, thiết thực hơn, với phương châm là “Gần với nạn nhân, sát với nạn nhân và chăm sóc nạn nhân tốt hơn”.